Bắt cóc bé trai, tống tiền 15 tỉ đồng, cựu CSGT lãnh án 20 năm tù

29/12/2023 10:39 GMT+7

Bắt cóc bé trai rồi đòi chuộc 15 tỉ đồng để lấy tiền trả nợ đầu tư tiền ảo, cựu CSGT tỉnh Vĩnh Phúc bị tòa tuyên án 20 năm tù.

Trưa 29.12, sau gần 2 tiếng xét xử, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, cựu cán bộ CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc) 20 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bắt cóc bé trai, tống tiền 15 tỉ đồng, cựu CSGT lãnh án 20 năm tù- Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử cựu cán bộ CSGT bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản

TUYẾN PHAN

Hành vi liều lĩnh, coi thường pháp luật

Theo hội đồng xét xử, hành vi phạm tội mà bị cáo thực hiện nhằm vào đối tượng yếu thế là trẻ em, với mục đích chiếm đoạt số tiền rất lớn.

Điều này thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật của bị cáo. Thậm chí, sau khi hành vi bị phát hiện, bị cáo còn có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng công an.

Bắt cóc bé trai, tống tiền 15 tỉ đồng, cựu CSGT lãnh án 20 năm tù

Ngoài những thiệt hại gây ra cho phía bị hại, hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Trung còn gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh lực lượng công an nhân dân.

Tuy nhiên, quá trình giải quyết vụ án, bị cáo đã thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt, được tặng thưởng nhiều giấy khen khi còn công tác… Đây là những tình tiết giảm nhẹ cần được áp dụng khi lượng hình.

Đáng chú ý, bên cạnh hình phạt với bị cáo, hội đồng xét xử còn kiến nghị Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác minh, làm rõ có hay không hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (đối với những khoản tiền mà bị cáo vay - PV).

Về trách nhiệm dân sự, do gia đình bị hại không yêu cầu nên hội đồng xét xử không xem xét.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Trung 18 - 19 năm tù, thấp hơn mức án mà hội đồng xét xử vừa tuyên.

Theo kiểm sát viên, bản thân bị cáo là chiến sĩ công an nhân dân, được Đảng, Nhà nước nuôi dưỡng, đào tạo, đã công tác trong ngành công an 12 năm. Lẽ ra, bị cáo phải nhận thức đó là niềm vinh dự, để hết lòng phục vụ đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Tuy nhiên, do ăn chơi đua đòi, bị cáo vay nợ nhiều người. Trong một phút không làm chủ, bị cáo đã gây ra hành vi sai phạm như cáo trạng đã quy kết.

Hành vi của bị cáo xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của nạn nhân, gây hoang mang quần chúng nhân dân, làm xấu đi hình ảnh lực lượng công an nhân dân.

Đại diện viện kiểm sát nhấn mạnh, sau vụ án này đã có rất nhiều vụ án bắt cóc trẻ em khác xảy ra, có vụ cả nghi phạm và cháu bé bị bắt cóc đều tử vong. Vì vậy, việc đưa bị cáo ra xét xử nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, lấy lại hình ảnh của lực lượng công an nhân dân.

Bắt cóc bé trai, tống tiền 15 tỉ đồng, cựu CSGT lãnh án 20 năm tù- Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Đức Trung bị tuyên 20 năm tù

TUYẾN PHAN

Mong được hưởng khoan hồng

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Đức Trung gửi lời xin lỗi tới cháu bé là nạn nhân bị mình bắt cóc, và gia đình cháu. Bị cáo cũng xin lỗi lực lượng công an nhân dân vì hành vi sai phạm của bản thân đã làm hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng.

Cuối lời, cựu cán bộ CSGT bày tỏ sự ăn năn, hối cải, mong hội đồng xem xét cho hưởng khoan hồng để có cơ hội sớm trở về với gia đình, xã hội.

XEM NHANH 20H ngày 29.12: Cựu CSGT lãnh án vì bắt cóc bé trai đòi tiền chuộc

Theo nội dung vụ án, năm 2019, Trung vay tiền của nhiều người để sử dụng vào mục đích cá nhân, trong đó có đầu tư tiền ảo. Do bị thúc ép trả nợ, bị cáo nảy sinh ý định đi tìm những nhà có điều kiện kinh tế để trộm cắp tài sản.

Trung thuê xe ô tô biển số tỉnh Vĩnh Phúc rồi lắp biển số giả của Hà Nội để làm phương tiện đi phạm tội. Bị cáo còn mua 1 khẩu súng bắn đạn cao su, nhằm chống trả nếu bị người dân phát hiện.

Chiều 14.8, bị cáo nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đe dọa người nhà, đòi tiền chuộc. Trung mua thêm 1 cuộn băng dính loại to, 1 đôi găng tay và 2 chiếc dây chun.

Bị cáo điều khiển xe ô tô đến một căn nhà trong khu đô thị Việt Hưng (Q.Long Biên, Hà Nội). Thấy cháu Nguyễn Hoàng P. (7 tuổi) đang đi xe đạp một mình, Trung liền bắt bé trai lên xe, dùng dây trói tay nạn nhân vào ghế phụ.

Quá trình dò hỏi cháu bé, Trung biết được số điện thoại của mẹ nạn nhân, liền gọi điện thoại đe dọa và đòi 15 tỉ đồng tiền chuộc. Gia đình cháu bé chuẩn bị được hơn 13 tỉ đồng, đề nghị đưa cho Trung số tiền này để chuộc con, và được Trung đồng ý.

Cựu CSGT yêu cầu mẹ cháu bé để tiền vào xe ô tô của gia đình, di chuyển đến gần khu công nghiệp Đồng Văn (Hà Nam). Tại đây, mẹ nạn nhân xuống xe, đưa tiền cho Trung. Bị cáo thả cháu bé, cầm tiền, lái xe bỏ trốn thì bị tổ công tác Công an TP.Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.