Bắt cựu chuyên viên NXB Giáo dục và giám đốc doanh nghiệp liên quan ‘đại án’ Việt Á

Trần Cường
Trần Cường
04/01/2023 20:13 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam cựu chuyên viên Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam và một giám đốc doanh nghiệp để làm rõ hành vi trục lợi.

Tối 4.1, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (56 tuổi, trú Hà Nội) và bà Nguyễn Bạch Thùy Linh (45 tuổi, trú Hà Nội) để làm rõ tội “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, quy định tại khoản 3 điều 366 bộ luật Hình sự.

Các bị can Nguyễn Bạch Thùy Linh (trái) và Nguyễn Thị Thanh Thủy

bộ công an

Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn, C03 đã thực thi các quyết định và lệnh nêu trên.

Theo Bộ Công an, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á) và một số bộ, ngành, địa phương.

Bắt cựu chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục và một giám đốc liên quan ‘đại án’ Việt Á

Trong 2 bị can, bà Thủy là cựu chuyên viên NXB Giáo dục Việt Nam, còn bà Linh là Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên SNB Holdings.

Bước đầu, C03 xác định 2 bị can đã lợi dụng ảnh hưởng, can thiệp, tác động lãnh đạo một số bộ, ngành tạo điều kiện giúp Công ty Việt Á trong quá trình sản xuất, kinh doanh kit xét nghiệm Covid-19 để trục lợi.

Liên quan đến vụ án này, tính tới nay, Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố, bắt tạm giam 104 người để làm rõ nhiều tội danh khác nhau.

Trong số các bị can, có tới 8 người là cựu lãnh đạo, quan chức thuộc Bộ Y tế, Bộ KH-CN, trong đó có ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và ông Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng Bộ KH-CN). Các bị can còn lại phần lớn là lãnh đạo, cán bộ tỉnh ủy, UBND, CDC, sở y tế… nhiều tỉnh, thành trên khắp cả nước.

Gần đây, Bộ Công an bắt ông Nguyễn Văn Trịnh, Trợ lý Phó thủ tướng, về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định, bị can Phan Quốc Việt, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á, đã thu lãi 4.000 tỉ đồng và chi “bôi trơn” khoảng 800 tỉ đồng cho các đối tác để được cung ứng kit xét nghiệm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.