Diễn biến sự việc theo lời nữ diễn viên Thái Lan và camera an ninh
Theo Mrg online và Thairath, rạng sáng 31.3, nữ diễn viên Christine Gulasatree Michalsky (30 tuổi, gốc Thái - Đức) gặp tình trạng khẩn cấp tại căn hộ riêng ở Bangkok. Cô sử dụng thuốc kháng histamin để điều trị bệnh dị ứng, nhưng gặp tác dụng phụ nghiêm trọng: khó thở, tê liệt và gần như mất khả năng vận động. Trong lúc còn ý thức nhưng không thể vận động, Christine đã nhờ bạn bè gọi lực lượng cứu hộ.
Theo Thairath, có một nhân viên cứu hộ đến hiện trường. Khác với quy trình thông thường, anh này đến một mình, không mang theo bất kỳ thiết bị cứu trợ nào, và chỉ đứng trò chuyện điện thoại trước khi được nhân viên quản lý tòa nhà dẫn lên căn hộ.
Trong thời gian ở cùng Christine, cô tố cáo rằng nhân viên cứu hộ này đã thực hiện những hành vi không phù hợp trong lúc cô vẫn còn ý thức nhưng không đủ sức phản kháng. Camera an ninh ghi lại hầu hết diễn biến, từ lúc nhân viên cứu hộ bước vào và rời khỏi căn hộ đến khi lực lượng cứu hộ khác và cảnh sát có mặt.

Nạn nhân Christine trình báo vụ việc
Ảnh: THAIRATH
Tờ Mrg online và Thairath đưa tin, Christine đã nộp bằng chứng gồm bộ đồ ngủ cô mặc trong ngày xảy ra sự việc cho cảnh sát. Nữ diễn viên vẫn giữ được ý thức, ghi nhớ toàn bộ sự việc, nhưng quá yếu để ngăn chặn hành vi.
Ngay sau khi nhận tố cáo và các bằng chứng từ Christine, cảnh sát Thái Lan đã phát lệnh bắt giữ đối với nam nhân viên cứu hộ trên. Anh ta bị tạm giam tại trụ sở cảnh sát Khlong Tan (Bangkok) để phục vụ điều tra.
Nghi phạm bị bắt là ai?
Theo các tờ báo Thái Thairath, Mrg online, Khaosod English và truyền thông quốc tế dẫn lại, nghi phạm trong vụ việc tên Nikorn, 35 tuổi, cư trú tại tỉnh Chanthaburi (miền Đông Thái Lan). Nikorn không phải là nhân viên cứu hộ chính thức đang trực tại Bangkok vào thời điểm xảy ra sự việc, mà là một cựu tình nguyện viên cứu hộ từng hoạt động tại một tổ chức cứu hộ ở tỉnh khác trước đây.

Hình ảnh ghi lại từ camera an ninh tại căn hộ riêng của nạn nhân
Ảnh: THAIRATH
Trước khi xảy ra sự việc, Nikorn từng tham gia làm tình nguyện viên cứu hộ tại Sa Kaeo, trải qua đào tạo và đánh giá hành vi như quy định của tổ chức, nhưng sau đó rời tổ chức này và chuyển đến Bangkok làm việc cho một công ty tư nhân, không còn liên quan đến đội cứu hộ ban đầu.
Sau khi Tòa án Hình sự Nam Bangkok phê chuẩn lệnh bắt giữ, cảnh sát đã áp giải Nikorn đến trụ sở cảnh sát Khlong Tan để lấy lời khai và tiếp tục điều tra. Nikorn bị cáo buộc theo điều luật hình sự Thái Lan về hành vi đối với người trên 15 tuổi khi nạn nhân không thể chống cự.
Trong cuộc thẩm vấn với cảnh sát, ban đầu Nikorn thừa nhận có những hành vi sai trái, như chụp ảnh nạn nhân trong khoảnh khắc thiếu suy nghĩ, và đã xóa những hình ảnh đó sau khi Christina công khai vụ việc trên mạng xã hội. Bị cáo cũng xin lỗi trả lại danh dự cho các đơn vị cứu hộ khác và khẳng định rằng bản thân không định sử dụng danh nghĩa lực lượng cứu hộ để che đậy hành vi này.

Nhân viên cứu hộ Nikorn tại cơ quan điều tra
Ảnh: THAIRATH
Cảnh sát cũng ghi nhận rằng Nikorn ban đầu phủ nhận một số cáo buộc, sau đó thừa nhận rộng hơn khi đối diện với chứng cứ camera an ninh và lời khai của nạn nhân. Nikorn được cho là sẽ được đưa ra Tòa án Hình sự Nam Bangkok trong phiên điều trần tiếp theo để quyết định biện pháp tạm giam tiếp theo và các cáo buộc chính thức.
Bình luận (0)