• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Bắt một phó phòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

11/02/2012 08:06 GMT+7

(TNO) Chiều tối 10.2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Lâm Đồng) khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Mạnh Hùng (40 tuổi), Phó trưởng phòng Dân tộc huyện Lạc Dương, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(TNO) Chiều tối 10.2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Lâm Đồng) khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Mạnh Hùng (40 tuổi), Phó trưởng phòng Dân tộc huyện Lạc Dương, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 
Đỗ Mạnh Hùng (bên trái) bị bắt tại nhà

Tháng 1.2011, khi còn đương chức Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Lạc Dương (Lâm Đồng), Hùng làm giả quyết định số 112 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc chỉ định thầu đối với nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng đường ĐT 722, từ Trường Sơn Đông đến xã Đạ Long(Lạc Dương) cho Công ty CP Vương Nga, do Hùng làm Chủ tịch HĐQT (việc Hùng đang là viên chức nhà nước, giữ chức vụ Phó trưởng phòng của một huyện nhưng lại được làm chủ tịch HĐQT của một công ty tư nhân là trái quy định của pháp luật nhưng không hiểu sao việc này vẫn tồn tại).

Ngày 18.1.2011, Hùng mang quyết định này đến UBND thị trấn Lạc Dương để chứng thực sao y bản chính, sau đó gửi cho nhiều công ty khác mời liên doanh.

Đến tháng 7.2011, Hùng ký thỏa thuận liên doanh với Công ty Hiệp Khánh. Sau khi ký hợp đồng liên doanh, Công ty Hiệp Khánh đã giao cho Hùng 500 triệu đồng để hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện dự án.

Nhưng sau đó, Công ty Vương Nga lại chuyển nhượng giấy phép kinh doanh cho ông Hồ Ngọc Luận (phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Đây là lần chuyển nhượng thứ 7 của phi vụ "chỉ định thầu" này. Hùng còn thừa nhận trong năm 2011 đã ký kết liên doanh với Công ty Hà Anh (Hà Nội) và cũng đã nhận 500 triệu đồng của công ty này.

Tin ảnh: Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.