Bắt một phụ nữ cướp tài sản rồi sang Trung Quốc trốn lệnh truy nã

30/12/2022 19:13 GMT+7

Sau hơn 6 năm trốn lệnh truy nã về hành vi cướp tài sản, Nguyễn Huỳnh Ngọc Minh Hạnh bị phía Công an Trung Quốc bắt giữ và trao trả cho Công an TP.Hà Tiên ( Kiên Giang ).

Ngày 30.12, tin từ Công an TP.Hà Tiên (Kiên Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang và Bộ Công an tiếp nhận bị can Nguyễn Huỳnh Ngọc Minh Hạnh (42 tuổi, ngụ Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) do phía Công an Trung Quốc bắt và trao trả tại cửa khẩu Lý Vạn, tỉnh Cao Bằng.

Hạnh bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Tiên ra quyết định truy nã ngày 26.4.2016 về hành vi cướp tài sản.

Nguyễn Huỳnh Ngọc Minh Hạnh bị bắt sau hơn 6 năm trốn lệnh truy nã

BÁCH HỶ

Theo hồ sơ của Công an TP.Hà Tiên, khoảng 21 giờ ngày 22.10.2015, Hạnh đến nhà chị P.T.M (ngụ P.Bình San, TP.Hà Tiên) để xin giúp việc nhà. Sau đó, Hạnh vào bếp nấu ăn, lợi dụng lúc chị M. mất cảnh giác, Hạnh bỏ thuốc mê vào thức ăn. Ăn xong, chị M. và anh N.T.B (bạn chị M.) bị mê man.

Biết nạn nhân đã mắc bẫy, Hạnh liền lấy 1 bộ vòng và 1 chiếc nhẫn đeo tay bằng vàng 18K của chị M. (tổng trọng lượng 1,13 lượng) cùng 5 điện thoại di động, 1 máy tính bảng và 5 triệu đồng của chị M. và anh B.

Sau khi gây án, Hạnh bỏ trốn qua nhiều địa phương và xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc cho đến ngày bị bắt giữ.

Hiện, bị can Nguyễn Huỳnh Ngọc Minh Hạnh đang được di lý về Công an TP.Hà Tiên để điều tra, xử lý về hành vi trốn lệnh truy nã và cướp tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.