Bất ngờ danh tính tân Chủ tịch FAM, bóng đá Malaysia vực dậy từ cú sốc

Giang Lao
Giang Lao
04/04/2026 10:48 GMT+7

Theo Harian Metro, ông Tan Sri Hamidin Mohd Amin sẽ trở lại tranh cử chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tại Đại hội bầu cử vào tháng 8 hoặc tháng 9, với mục tiêu vực dậy bóng đá nước này sau cú sốc nhập tịch.

Ông Hamidin nhận sự ủng hộ trở lại nắm quyền FAM

Ông Hamidin hiện là Chủ tịch danh dự FAM. Ông có thời gian làm chủ tịch cơ quan bóng đá Malaysia giai đoạn từ năm 2018 đến 2025, trước khi nhường ghế cho ông Mohd Joehari Mohd Ayub. Tuy nhiên, ông Joehari từ chức nhiệm kỳ 2025 - 2029 chỉ sau vài tháng đắc cử, vì vụ bê bối nhập tịch 7 cầu thủ gốc ngoại trái phép thành có gốc gác.

Bất ngờ danh tính tân Chủ tịch FAM, bóng đá Malaysia vực dậy từ cú sốc- Ảnh 1.

Ông Tan Sri Hamidin Mohd Amin (bìa phải), cựu Chủ tịch FAM, thành viên Hội đồng FIFA, liệu có đủ điều kiện và lý do để ra tái ứng cử nhiệm kỳ mới?

Ảnh: Chụp màn hình instagram/Infantino

Vì vụ bê bối này, bóng đá Malaysia phải trải qua cú sốc và đến nay gần như đã nhận đủ mọi hậu quả, bao gồm mất vé dự Asian Cup 2027, đội tuyển bị rớt hạng sâu trên bảng xếp hạng FIFA từ vị trí 121 xuống hạng 138 thế giới. Nhưng may mắn, họ không bị FIFA đình chỉ hoạt động, cũng như Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trừng phạt nặng hơn, đó là cấm đội tuyển dự các kỳ Asian Cup tiếp theo.

FAM hiện đang được ban thư ký AFC tiến hành cải tổ công tác quản lý, sau khi toàn bộ Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025 - 2029 đã từ chức đồng loạt. 

Theo báo Malaysia, Harian Metro, sau thời gian hỗn loạn, việc cơ cấu lại cơ quan bóng đá nước này để hướng đến Đại hội bầu cử vào tháng 8 hoặc tháng 9, ngay sau kỳ World Cup 2026 kết thúc, đang được tiến hành.

Trong đó, ông Hamidin đang được xem là ứng viên sáng giá nhất trở lại nắm giữ chức Chủ tịch FAM. Ông Hamidin là người có kinh nghiệm quản lý, đang là thành viên Hội đồng FIFA, và có tầm ảnh hưởng rộng lớn rất quan trọng trong việc mang lại sức sống mới cho bóng đá Malaysia, theo Harian Metro.

Theo cựu cầu thủ Malaysia và là bình luận viên, Jamal Nasir Ismail: "Hiện tại, tôi nghĩ ông Hamidin là ứng cử viên phù hợp nhất để trở thành Chủ tịch FAM và tôi ủng hộ ông ấy, nếu ông ấy tái đắc cử một lần nữa. 

Việc ông ấy rời chức vụ của mình trong cuộc bầu cử trước, dẫn tới nhiều chuyện đã xảy ra, gây ra sự hỗn loạn và bối rối. Hamidin có khả năng ổn định tình hình hiện tại. Kinh nghiệm của ông ấy rất được săn đón để hài hòa bầu không khí và tổ chức lại việc quản lý và điều hành hỗn loạn của FAM".

Harian Metro cũng cho biết, bên cạnh ông Hamidin, còn có một số ứng viên đáng chú ý khác, nhưng hầu hết đến nay đều chưa quyết định việc ra tranh cử. Do đó, có nhiều khả năng, ông Hamidin sẽ chắc chắn tái đắc cử chức Chủ tịch FAM một lần nữa trong kỳ Đại hội bầu cử sắp tới.

Bất ngờ danh tính tân Chủ tịch FAM, bóng đá Malaysia vực dậy từ cú sốc- Ảnh 2.

Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John

Ảnh: AFP

Trong khi đó, Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John cũng cho biết, vị trí Chủ tịch danh dự FAM của ông Hamidin hiện nay không bị ảnh hưởng, sau khi Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025 - 2029 đã từ chức. Ông Windsor Paul John cũng xác nhận, ông Hamidin có đủ mọi yếu tố cần thiết để ra tranh cử chức Chủ tịch FAM một lần nữa.

Với việc Ban Chấp hành FAM nhiệm kỳ 2025 - 2029 đã từ chức, Tổng thư ký AFC cũng cho rằng, các ủy ban độc lập khác của cơ quan này, như Ủy ban Trọng tài, Ủy ban Kỷ luật… đều vẫn hoạt động bình thường. Vì đây là các cơ quan độc lập, không thuộc quyền quản lý của Ban Chấp hành. Do đó, sẽ không ảnh hưởng đến các quyết định kỷ luật liên quan đến giải VĐQG Malaysia, cũng như các công tác điều hành khác.

Tình hình này được xem là một biện pháp thực tế để đảm bảo tính liên tục của các giải đấu trong nước không bị ảnh hưởng, mặc dù cơ quan hành chính cao nhất của FAM vẫn đang trong giai đoạn chuyển tiếp chờ đợi cuộc bầu cử mới, theo Harian Metro.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.