Bất ngờ với lá thư tay khen ngợi bác sĩ 'phúc hậu, thân thiện'

Liên Châu
Liên Châu
05/04/2023 10:48 GMT+7

"Bố của con luôn nói trông chú thật là phúc hậu, con cũng cảm nhận được điều này…", bác sĩ Lê Việt Khánh (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) đã bất ngờ nhận được lá thư từ người bệnh.

Bác sĩ Lê Việt Khánh (Khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) mới đây chia sẻ trên trang cá nhân về tình huống bất ngờ nhận được món quà yêu thích cùng bức thư tay được gửi đến từ tỉnh xa: "Trưa hôm qua, khi đang họp thì mình nhận được cuộc điện thoại shipper báo chuyển gói hàng không đồng gửi cổng 40 Tràng Thi (địa chỉ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - PV). Lúc về anh bảo vệ có nhắc "anh có gói quà gửi". Hôm nay cả ngày bận quá, bây giờ mới mở ra, món quà là cà phê mà mình thích, từ Kon Tum gửi ra. Và thật bất ngờ là có bức thư kèm theo".

Bất ngờ với lá thư tay khen ngợi bác sĩ 'phúc hậu, thân thiện' - Ảnh 1.

Bệnh nhân bày tỏ hàm ơn bác sĩ phúc hậu, thân thiện

CHỤP MÀN HÌNH

Bức thư ghi ngày 1.4, là những dòng chữ nét nghiêng bằng bút bi mực xanh: "Con là Hoa, con đã về tới nhà rồi. Có một chút Kon Tum con muốn gửi tới chú, khoảng cách hơi xa một chút nên con gửi bằng hình thức này...".

Bức thư bày tỏ sự may mắn khi nhận được sự quan tâm của bác sĩ Khánh trong thời gian bệnh nhân điều trị tại bệnh viện: "Thời gian vừa qua gia đình con rất may mắn khi nhận được sự giúp đỡ của chú, con thấy rất vui và biết ơn. Bố của con luôn nói trông chú thật là phúc hậu, con cũng cảm nhận được điều này, chú rất tốt bụng, thận thiện và tình cảm. Con mong rằng không chỉ gia đình con mà thật nhiều bệnh nhân nữa sẽ nhận được sự giúp đỡ của chú".

Cuối thư, bệnh nhân gửi tới "bác sĩ phúc hậu" lời chúc: "Con cảm ơn chú rất nhiều. Con chúc chú sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành tích hơn nữa ạ".

Chia sẻ về chủ nhân món quà cùng lá thư mộc mạc, bác sĩ Khánh vui nhưng cũng băn khoăn bày tỏ, chưa thể ngay lập tức nhớ ra đó là bệnh nhân điều trị trong tình huống nào, vì trong thư không để lại số điện thoại. Trong khi đó, bệnh viện liên tục tiếp nhận các ca bệnh mới đến điều trị và ra viện khi bình phục, nhiều ca bệnh nặng.

Lá thư tay từ người bệnh khen ngợi bác sĩ 'phúc hậu, thân thiện'

TS-BS Lê Việt Khánh hiện là Phó giám đốc Trung tâm Phẫu thuật nội soi, Phó trưởng khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hoá, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bác sĩ Khánh từng tốt nghiệp Học viện Y khoa Matxcơva, Nga (1997) và bảo vệ luận án tiến sĩ tại Trường ĐH Y Hà Nội (2017), có thế mạnh chuyên môn là phẫu thuật tiêu hóa.

Qua tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, các bệnh nhân và người nhà từng nhận được sự hỗ trợ của bác sĩ Khánh và tập thể thầy thuốc, điều dưỡng tại Trung tâm Phẫu thuật nội soi và Khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa đều hàm ơn về sự thân thiện bác sĩ dành cho bệnh nhân và người nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.