Bất ổn sẽ làm suy yếu U.23 Thái Lan?

Giang Lao
Giang Lao
18/04/2022 07:12 GMT+7

Với diễn biến bất đồng giữa các CLB ở Thai-League vẫn chưa được tháo gỡ, báo chí Thái Lan dự đoán đội U.23 nước này gần như chắc chắn tham dự SEA Games 31 với đội hình sứt mẻ và phải xé lẻ đến Việt Nam.

Ít nhất hiện nay 2 CLB gồm Chonburi FC và Buriram United vẫn giữ nguyên quyết định không nhả bất cứ cầu thủ chủ chốt nào cho U.23 Thái Lan, vì lý do SEA Games không nằm trong lịch “Ngày FIFA”, và cả hai CLB này cũng còn tranh chấp các ngôi vô địch như Cúp Liên đoàn và Cúp FA nước này. Trong thành phần của Chonburi FC và Buriram United có các ngôi sao được U.23 Thái Lan triệu tập như Kritsada Kaman, Chatmongkol Ruangtanaroj, Bukkhari Lemdee, Songchai Thongcham hay tiền đạo Suphanat Mueanta và Airfan Doloh, nên nếu vắng họ xem như sẽ mất đi một nửa sức mạnh.

U.23 Thái Lan khó triệu tập đội hình tốt nhất dự SEA Games 31 vì bất đồng với các CLB

FAT

Hiện nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsam và HLV Mano Polking (vừa được bổ nhiệm dẫn dắt U.23 Thái Lan) phải tìm cách điều đình với các CLB này cùng một số đội bóng có cầu thủ triệu tập, để hy vọng được nhả cầu thủ tốt nhất lên tập trung đội U.23. Tuy nhiên, theo tờ Siamsport, khả năng được đồng ý hay không còn bỏ ngỏ, do số cầu thủ trên đều là trụ cột nên các CLB không muốn cho đi.

Cũng vì mục tiêu phải đoạt HCV SEA Games 31 của U.23 Thái Lan nhằm đòi lại vinh quang từ tay U.23 Việt Nam, giải Thai-League trước sức ép từ LĐBĐ Thái Lan (FAT) và nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam, đã phải dời lịch đấu sớm hơn (kết thúc ngày 4.5, thay vì 7.5). Cúp Liên đoàn nước này cũng lùi lại đến ngày 25 và 29.5 sẽ đấu lại. Riêng Cúp FA của Thái Lan vẫn giữ như cũ, bán kết ngày 18.5 và chung kết 22.5.

U.23 Thái Lan tuy có thời gian trống dự SEA Games 31 (diễn ra từ ngày 6 - 22.5) nhưng về lực lượng muốn triệu tập thì không chắc có được những ngôi sao tốt nhất, do các CLB còn đấu cúp không muốn nhả quân. Thậm chí, khả năng triệu tập đầy đủ đội hình để bay sang Hà Nội dự kiến ngày 4.5 cũng có thể bất thành, khi U.23 Thái Lan nhiều khả năng phải xé lẻ đội hình di chuyển trong 2 đợt, theo tờ Siamsport tiết lộ từ nguồn tin ở nội bộ FAT.

Theo đó, ở đợt đầu hiện vẫn chưa rõ U.23 Thái Lan sẽ tập trung được bao nhiêu cầu thủ dự kiến sau vòng 29 giải Thai-League (ngày 30.4 và 1.5), số này sẽ tập trung ngay vào ngày 2 - 3.5 để xét nghiệm Covid-19, kiểm tra sức khỏe và có thể tập nhẹ 1 hoặc 2 buổi để HLV Mano Polking nắm bắt tình hình và sau đó ngày 4.5 bay sang Hà Nội. Đợt còn lại, theo tờ Siamsport ước tính có thể lên đến 20 cầu thủ chủ chốt sẽ tập trung ngay sau vòng cuối giải Thai-League (ngày 4.5), kiểm tra và xét nghiệm Covid-19 ngay trong đêm trước khi có kết quả và sẽ bay sang Hà Nội ngày 5.5.

Với dự tính này, nếu U.23 Thái Lan tập trung đủ quân đến Hà Nội, và di chuyển đến Nam Định (nơi thi đấu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31) thì sẽ có chừng hơn 1 ngày để chuẩn bị cho trận ra quân với U.23 Malaysia lúc 19 giờ ngày 7.5 trên sân Thiên Trường.

Tại môn bóng đá nam SEA Games 31, U.23 Thái Lan nằm ở bảng B cùng Malaysia, Singapore, Campuchia, Lào. Bảng A gồm U.23 Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Philippines, Timor Leste.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.