Bắt Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 88-03D và thuộc cấp

Trần Cường
Trần Cường
24/02/2023 15:44 GMT+7

Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố, bắt tạm giam Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 88-03D và một thuộc cấp để làm rõ tội nhận hối lộ, với cáo buộc đã thu tiền của các chủ xe để cấp chứng nhận trái quy định.

Chiều 24.2, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ông Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công ty Tâm Phúc; Hoàng Trọng Hiếu; Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 88-03D, và Trần Văn Thái, nhân viên trung tâm đăng kiểm này, để làm rõ tội nhận hối lộ.

Bắt Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 88-03D và thuộc cấp - Ảnh 1.

Công an đọc lệnh bắt bị can Hoàng Trọng Hiếu

LỆ CHI

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2021 - 2022, các bị can Hiếu và Thái được giao nhiệm vụ kiểm tra, nghiệm thu cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo. Trong đó, ông Hiếu trực tiếp kiểm tra, nghiệm thu xe cơ giới cải tạo và ký cấp giấy chứng nhận còn ông Thái được giao nhiệm vụ chụp ảnh các xe đến kiểm định, bao gồm cả xe cơ giới cải tạo, dán tem kiểm định.

Khi chủ phương tiện, tài xế liên hệ với các bị can Hiếu và Thái để làm hồ sơ cải tạo đối với trường hợp xe cơ giới đã được thi công cải tạo từ trước thì 2 người này yêu cầu phải đưa tiền mới làm hợp thức hồ sơ. Tùy vào từng loại xe, các bị can Hiếu và Thái thu từ 9 -11 triệu đồng/xe, sau đó móc ngoặc, thông đồng với đơn vị thiết kế để hợp thức hồ sơ thiết kế, nghiệm thu cải tạo xe cơ giới và cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trái quy định.

Bước đầu, Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định ông Hiếu đã nhận hơn 100 triệu đồng của 8 chủ phương tiện, sau đó thông đồng với ông Lê Đức Thiện, Giám đốc Công ty Đức Thịnh và Công ty An Phát ở Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) để hợp thức hồ sơ và chi cho Thiện 5 triệu đồng/xe.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ông Thiện bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ liên quan đến vụ án sai phạm tại trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh này.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Tâm Phúc do ông Thái thành lập và làm giám đốc từ năm 2018. Năm 2019, ông Thái chuyển công ty cho ông Khánh làm giám đốc nhưng quyền điều hành ông Thái vẫn nắm.

Từ năm 2021-2022, ông Thái nhận gần 140 triệu đồng của 6 chủ phương tiện với 15 xe ô tô, mỗi xe từ 9 - 11 triệu đồng, sau đó cùng Khánh hợp thức hồ sơ cải tạo xe cơ giới trái pháp luật.

Số tiền nhận được, ông Thái chia cho ông Khánh hơn 3 triệu đồng/xe. Nhận tiền này, ông Khánh chi một phần cho cán bộ thẩm định thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam và hưởng lợi 400.000 đồng/xe.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang mở rộng điều tra vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.