Bắt tạm giam ông Nguyễn Hoài Nam

Ngọc Lê
Ngọc Lê
03/04/2021 11:45 GMT+7

Ông Nguyễn Hoài Nam bị bắt tạm giam để điều tra, làm rõ về hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Sáng 3.4, theo nguồn tin của Thanh Niên, tối 2.4, Cơ quan CSĐT Công an Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hoài Nam để điều tra, làm rõ về hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 bộ luật Hình sự 2015.
Cũng theo nguồn tin của Thanh Niên, Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố, quyết định tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Hoài Nam.
Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Hoài Nam đã sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải những thông tin được cho là không đúng sự thật, vu khống một số cá nhân.

Điều 331. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.
Trước đó, ông Nguyễn Hoài Nam từng làm việc tại nhiều cơ quan báo chí khác nhau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.