Bầu cử giữa kỳ Mỹ tiếp tục gay cấn

13/11/2022 06:30 GMT+7

Cuộc cạnh tranh giữa 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ ngày càng gay cấn khi kết quả kiểm phiếu của cuộc bầu cử giữa kỳ ở nhiều bang dần đến hồi kết.

Ứng viên đảng Dân chủ Mark Kelly đã giành chiến thắng trước đối thủ Blake Masters của đảng Cộng hòa trong cuộc đua thượng nghị sĩ bang Arizona, qua đó giúp phe của Tổng thống Mỹ Joe Biden tiến gần hơn đến mục tiêu duy trì quyền kiểm soát tại thượng viện.

Ông Kelly, thượng nghị sĩ đương nhiệm của Arizona, được Hãng tin AP sáng 12.11 (giờ VN) nhận định đã chiến thắng sau khi kết quả kiểm đếm 83% số phiếu cho thấy ông dẫn trước đối thủ với cách biệt 5,7 điểm phần trăm. Là người ngồi vào ghế trống sau sự ra đi của thượng nghị sĩ John McCain năm 2020, ông Kelly giờ đây sẽ có nhiệm kỳ đầy đủ (6 năm) đầu tiên tại thượng viện.

Thượng nghị sĩ Mark Kelly

Reuters

Chiến thắng này cũng đưa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa vào tình thế chia đều số ghế ở thượng viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 8.11, với mỗi bên nắm giữ 49 ghế. Vì phó tổng thống, tức chủ tịch thượng viện, hiện là người của phe Dân chủ, đảng này giờ đây chỉ cần giành thêm một ghế thượng nghị sĩ ở bang Nevada hoặc bang Georgia là có thể nắm quyền kiểm soát thượng viện 100 ghế, trong khi đảng Cộng hòa cần phải thắng ở cả 2 bang này.

Tại Nevada, thượng nghị sĩ Dân chủ Catherine Cortez Masto đã thu hẹp khoảng cách với đối thủ Cộng hòa Adam Laxalt và hiện cả hai đang bám đuổi với kết quả rất sít sao. Theo thống kê của tờ The New York Times, với 95% phiếu bầu được kiểm, bà Cortez Masto giành được 48,41% số phiếu, trong khi ông Laxalt giành được 48,5%. Tuy nhiên, bà Cortez Masto đang dẫn trước ở hạt Clark, hạt đông dân nhất bang Nevada và có thành phố Las Vegas.

"Ngôi sao đang lên" của đảng Cộng hòa Ron DeSantis có đủ sức đối đầu cựu Tổng thống Trump?

Trong khi đó tại Georgia, kết quả cuộc đua thượng nghị sĩ sẽ không được định đoạt cho đến khi bang này tổ chức bầu cử bổ sung vào ngày 6.12. Cách đây 2 năm, chính chiến thắng trong 2 cuộc bầu cử bổ sung ở bang này đã góp phần quyết định đẩy cán cân thượng viện nghiêng về phía đảng Dân chủ.

Trên đường đua hạ viện, kết quả thống kê của AP tính đến tối qua (giờ VN) cho thấy đảng Cộng hòa nắm giữ 211 ghế, hơn 10 ghế so với đảng Dân chủ. Với tổng cộng 435 ghế tại hạ viện, phe Cộng hòa khả năng cao sẽ sớm đạt được mục tiêu tối thiểu 218 ghế để giành quyền kiểm soát cơ quan lập pháp này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.