Bầu Đức bất ngờ đổi ý về tương lai dàn sao HAGL

18/11/2022 15:45 GMT+7

Khẳng định Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường, Công Phượng... vẫn còn hợp đồng với CLB HAGL, nhưng rất có thể bầu Đức sẽ bật đèn xanh để những ngôi sao này ra đi.

Khoảnh khắc các ngôi sao HAGL ăn mừng bàn thắng tại V-League 2022

Minh Trần

Mùa giải V-League 2022 chưa kết thúc, nhưng thị trường chuyển nhượng chuẩn bị cho V-League 2023 đã rất nóng. Trong đó, chuyện đi ở của những ngôi sao HAGL như Hồng Duy, Văn Thanh, Công Phượng, Xuân Trường... thu hút rất nhiều sự chú ý.

Trước những thông tin về việc các cầu thủ HAGL sẽ được tự do khi bước sang 28 tuổi, bầu Đức đã đăng đàn khẳng định đội bóng phố núi vẫn còn hợp đồng ràng buộc họ vài năm nữa.

Khá trùng hợp là phong độ của HAGL vào thời điểm đó bỗng trở nên trồi sụt bất ngờ. Đến trước vòng 26, thầy trò HLV Kiatisak đã trải qua chuỗi 12 trận suốt từ 5.8 chỉ thắng đúng 1 trận, trước khi có 3 điểm trọn vẹn trước Thanh Hóa ngày 13.11.

Văn Thanh đeo băng đội trưởng HAGL

Minh Tú

Bản thân HLV Kiatisak nhiều lần thừa nhận việc tương lai đi ở chưa rõ ràng khiến khá nhiều cầu thủ lấn cấn, dẫn đến phong độ chơi bóng trở nên nặng nề, không tìm được sự thanh thoát.

Đó là điều dễ hiểu vì so với các bạn bè cùng lứa ở các CLB khác đã có từ 1 đến 2 bản hợp đồng bạc tỉ, thì lứa khóa 1 học viện HAGL JMG vẫn phải chờ đợi, và viễn cảnh phải chờ đến 30 tuổi đã khiến họ có chút hụt hơi.

Tuy nhiên, có vẻ như thông điệp của bầu Đức trong buổi làm việc riêng với các cầu thủ đã trở nên rõ ràng hơn: chào đón họ ở lại với mức đãi ngộ xứng đáng, nhưng cũng mở đường để "tụi nhỏ" ra ngoài tìm kiếm thử thách mới.

Xuân Trường đang đắn đo giữa chuyện đi và ở

Minh Trần

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, đến lúc này dường như Minh Vương, Tuấn Anh là những người sẵn sàng ở lại để tiếp tục cống hiến cho HAGL trong những năm tới. Riêng Tuấn Anh cũng đã vạch ra lộ trình trở thành HLV khởi đầu từ đào tạo trẻ.

Còn những gương mặt khác như Hồng Duy, Văn Thanh, Xuân Trường, Công Phượng... đang cân nhắc khả năng tìm kiếm thử thách mới ở các đội bóng V-League thậm chí là ra nước ngoài chơi bóng hay tiếp tục ở lại.

Những thông tin kể trên đã được bầu Đức tiếp nhận và xem xét. Tất cả sẽ đợi HAGL hoàn tất trận đấu cuối cùng của V-League 2022 gặp CLB Hà Nội tại Pleiku lúc 18 giờ ngày 19.11 này.

Bầu Đức trong một lần xuống sân động viên Kiatisak

Minh Trần

Sau đó, HAGL sẽ còn đối đầu với CLB Hà Nội cũng tại Pleiku ngày 23.11, trong trận bán kết Cúp Quốc gia 2022. Nếu vượt qua được thầy trò HLV Chun Jae-ho, họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa CLB Bình Định và Thanh Hóa ở trận chung kết Cúp quốc gia.

Rõ ràng, trước mắt HAGL vẫn còn có từ 2 đến 3 trận đấu hết sức quan trọng, trong đó có 2 trận chạm trán liên tiếp với kình địch Hà Nội ngay trên sân nhà Pleiku.

Kết quả của HAGL ở những trận đấu kể trên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyết định cuối cùng của bầu Đức về tương lai "đám nhỏ", nhất là khi vô địch Cúp quốc gia 2022 cũng sẽ mở ra cánh cửa thi đấu AFC Cup 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.