Bẫy chuột làm chết cháu bé 3 tuổi

Ngày 13.5, TAND tỉnh Kiên Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án bẫy chuột làm chết người, tuyên phạt Lê Văn Dũng (44 tuổi, ngụ ấp Xẻo Đôi, xã Nam Thái A, H.An Biên, Kiên Giang) 7 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, đầu năm 2015, Dũng thuê một thửa ruộng phía sau nhà bà Nguyễn Thị Ánh (mẹ vợ Dũng, ở ấp Kinh Làng, xã Nam Thái, H.An Biên) để trồng lúa. Do thấy lúa bị chuột phá hoại nhiều nên Dũng ra chợ mua một số thiết bị điện và 35 m dây chì (loại dây trần, không có lớp nhựa bảo vệ) để chế bẫy chuột bằng điện.
Chiều tối 8.12.2015, Dũng mở điện xiệc chuột từ hệ thống điện sinh hoạt trong nhà bà Ánh rồi chạy về nhà để lấy đèn pin. Đến 19 giờ cùng ngày, cháu Mai Vĩnh Kỳ (3 tuổi, là cháu nội của bà Ánh) đi ra ngoài vệ sinh, không may tay vướng vào dây chì có điện mà Dũng đã giăng trước đó khiến cháu bị điện giật tử vong tại chỗ. Lúc đó, bà Ánh chạy đến kéo Vĩnh Kỳ ra cũng bị điện giật làm bỏng ngoài da, thương tích 20%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.