Bay thẳng Đức, Bamboo Airways tìm đối tác tại thị trường lớn nhất châu Âu

Mai Hà
Mai Hà
09/03/2022 08:04 GMT+7

Sau đường bay thẳng tới Franfurt (Đức) hôm 25.2, dự kiến trong năm nay Bamboo Airways sẽ tiếp tục bay thẳng tới Munich.

Diễn đàn xúc tiến đầu tư “Sức hút từ hệ sinh thái hàng không - nghỉ dưỡng - golf - bất động sản duy nhất tại Việt Nam” do Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và Tập đoàn FLC phối hợp đã được tổ chức chiều 8.3 tại Franfurt (Đức) với sự tham gia của gần 300 khách mời.

Đây là một phần sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ hoạt động xúc tiến đầu tư vào Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Đức phối hợp FLC, Bamboo Airways tổ chức từ ngày 6 - 14.3 tại Đức và một số quốc gia châu Âu.

Diễn đàn xúc tiến đầu tư do Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và FLC tổ chức chiều 8.3 tại Đức

Thanh huyền

Ông Đặng Chung Thủy, Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, cho biết Đức đang là đối tác thương mại số một của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU). Việt Nam cũng vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức tại khu vực Đông Nam Á.

Có hơn 350 doanh nghiệp lớn của Đức đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo, du lịch dịch vụ. Chiều ngược lại, nhiều nhà đầu tư Việt Nam đã chọn Đức làm điểm đến trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng, tin học, nhà hàng, khách sạn...

Theo ông Thuỷ, thành tựu này có sự nỗ lực kết nối của Chính phủ hai nước và mong muốn hợp tác mạnh mẽ của chính cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Nhiều tập đoàn lớn tại Việt Nam đang ngày càng chủ động kết nối hợp tác, đáp ứng các đòi hỏi khắt khe của thị trường Đức và EU, trong đó có Tập đoàn FLC với lợi thế là đường bay thẳng Việt Nam - Đức của Bamboo Airways.

Chia sẻ về việc lựa chọn Đức là điểm đến đầu tiên cho loạt sự kiện quảng bá quốc tế trong năm 2022, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC, cho biết FLC đã và đang nỗ lực tham gia vào quá trình thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Đức là một trong những thị trường hàng đầu tại châu Âu mà doanh nghiệp này hướng tới.

“Bamboo Airways đã kết nối Việt Nam với sân bay lớn nhất nước Đức là Frankfurt. Chúng tôi kỳ vọng tiếp tục nhanh chóng mở rộng mạng bay tới nhiều đô thị lớn khác của Đức, đưa Đức trở thành một trong những thị trường trọng tâm của hãng tại khu vực châu Âu”, ông Quyết nhấn mạnh.

Về đường bay thẳng tới Séc, ông Quyết cho biết, đường bay này chưa mở được do Chính phủ Séc đang hạn chế cấp visa du lịch do đại dịch Covid-19. Lãnh đạo FLC cũng khẳng định, thị trường Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị cho một thời kỳ bùng nổ, mở ra những cơ hội đầu tư lớn cho nhiều lĩnh vực có dư địa tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch, như bất động sản nghỉ dưỡng, hàng không, hay dịch vụ du lịch - golf…

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC, cho biết sau đường bay thẳng Franfurt, Bamboo Airways sẽ tiếp tục mở rộng thêm mạng bay tại châu Âu

thanh huyền

Tại diễn đàn, nhiều doanh nghiệp Đức đã đặt câu hỏi về các chính sách thu hút đầu tư tại Việt Nam hiện nay. Ông Nguyễn Mạnh Hải, Tham tán Trưởng bộ phận Xúc tiến đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, khẳng định Chính phủ Việt Nam liên tục hoàn thiện, cải tiến các chính sách thu hút đầu tư cũng như tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Ông Rolf Schulze, nguyên Đại sứ Đức tại Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Đức, cho rằng các hiệp định thương mại giữa EU và Việt Nam đang mở ra cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp giữa hai nước, trong đó nhiều doanh nghiệp như FLC đã tận dụng được cơ hội này. Ông Schulze cũng mong muốn có đường bay thẳng Việt Nam tới Munich và sẽ là hành khách đầu tiên tham gia chuyến bay.

Trước đề xuất này, ông Đặng Tất Thắng, Tổng giám đốc Bamboo Airways, cho biết dự kiến ngay trong năm nay hãng sẽ mở đường bay thẳng tới Munich. Ông Thắng cũng khẳng định, trong lĩnh vực hàng không, Đức là một trong những quốc gia có nền công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Điều này cũng phù hợp với định hướng chuyển đổi số một cách toàn diện của Bamboo Airways.

Tuần lễ hoạt động xúc tiến đầu tư của FLC tại Đức là tiền đề cho hàng loạt hoạt động quảng bá quốc tế đang tiếp tục được FLC đẩy mạnh trong năm 2022, gần nhất sẽ là Tuần lễ Việt Nam tại Vương quốc Anh vào cuối tháng 3.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều ký kết quan trọng cũng được triển khai giữa Hãng hàng không Bamboo Airways và các đối tác chiến lược tại Đức, gồm ký kết với Tập đoàn Aviareps, đơn vị có gần 30 năm kinh nghiệm cung ứng giải pháp dịch vụ hàng không hàng đầu châu Âu làm Tổng đại lý thị trường Đức; ký thỏa thuận hợp tác với AIA (Airbridge International Agencies), đơn vị cung cấp dịch vụ toàn cầu về quản lý hàng hóa trong các vấn đề thủ tục, chính sách với chính quyền sở tại trong dịch vụ vận tải hàng hoá; ký kết hợp tác với Lufthansa Technik - công ty kỹ thuật thuộc tập đoàn hàng không lớn nhất của Đức về dịch vụ bảo dưỡng máy bay.

Dự kiến ngay sau diễn đàn, Bamboo Airways sẽ tiếp tục ký kết hợp tác cùng Công ty kỹ thuật và bảo dưỡng máy bay Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) về dịch vụ hỗ trợ và sửa chữa các loại động cơ Genx, CFM56-5B và LEAP-1A cho đội bay Bamboo Airways…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.