Bé 2 tuổi bị chó cắn lộ xương sọ

18/11/2022 15:40 GMT+7

Khi đang chơi gần nhà, một cháu bé 2 tuổi ở TT.Phong Sơn (H.Cẩm Thủy, Thanh Hóa ) bị một con chó tấn công vào vùng đầu và mặt, lộ cả vùng xương sọ.

Ngày 18.11, thông tin từ Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau phẫu thuật cấp cứu, sức khỏe cháu bé 2 tuổi (ngụ TT.Phong Sơn, H.Cẩm Thủy, Thanh Hóa) bị chó cắn đã ổn định và đang hồi phục.

Bé 2 tuổi bị chó cắn hơn 10 vết thương trên vùng mặt và đầu, đang được bác sĩ chăm sóc tại bệnh viện

Bệnh Viện Nhi Thanh Hóa

Trước đó, ngày 7.11, cháu bé chơi ở gần nhà thì bất ngờ bị một con chó xông vào tấn công. Con chó đã cắn nhiều phát vào vùng mặt, đầu làm lộ xương sọ, tổn thương mắt.

Ngay sau xảy ra vụ việc, cháu bé được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa H.Cẩm Thủy sơ cứu, và chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để chữa trị.

Khi nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng sốc mất máu, nhiều vết thương trên vùng mặt, đầu, trong đó có vết thương hở xương sọ, tổn thương mắt…

Nhận định đây là trường hợp đa chấn thương rất nặng, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã phẫu thuật cấp cứu thành công.

Đến ngày 18.11, sau hơn 10 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, đang dần hồi phục.

Cũng theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, mỗi năm bệnh viện này tiếp nhận và điều trị cho hàng chục trường hợp bệnh nhi bị chó cắn. Các tổn thương do chó cắn thường ở vùng mặt, đầu.

Các bác sĩ khuyến cáo khi trẻ bị chó cắn, đối với những vết thương nông, nhỏ, chảy máu ít thì cần rửa sạch vết thương bằng xà phòng, sau đó đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để kiểm tra và điều trị; nếu vết thương rộng, chảy máu nhiều thì cần băng bó vết thương để cầm máu và chuyển ngay đến cơ sở y tế để điều trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.