Bé 29 tháng tuổi bị chấn thương sọ não do ray cửa lùa rơi trúng đầu

Duy Tính
Duy Tính
01/09/2024 12:02 GMT+7

Trong 7 tháng đầu năm 2024, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận đến 15 trẻ bị chấn thương sọ não, hầu hết đều do lỗi bất cẩn của người lớn.

Ngày 1.9, TS-BS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận và phẫu thuật thành công cứu bé trai 29 tháng tuổi (ở Ninh Thuận) bị chấn thương sọ não với cơ chế gây chấn thương khá hy hữu.

Gia đình bé cho biết, khi em đang chơi cạnh cửa lùa sắt thì bất ngờ thanh ray cửa lùa rơi, đầu nhọn thanh sắt đâm vào đỉnh đầu bé, gây chảy nhiều máu. Gia đình đã đưa bé vào Bệnh viện Ninh Thuận cấp cứu và được chẩn đoán chấn thương sọ não. Bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 và được mổ cấp cứu khẩn.

Bé 29 tháng tuổi bị chấn thương sọ não do ray cửa lùa rơi trúng đầu- Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 phẫu thuật nhiều trường hợp trẻ bị chấn thương sọ não

ẢNH: THẠCH PHẠM

BS Nguyễn Ngọc Pi Doanh, phẫu thuật viên chính của ca mổ ghi nhận thanh sắt đã đâm thủng xương sọ, rách màng não, đâm sâu vào nhu mô não 2 cm vùng đỉnh trái, nhiều mô tóc, mảnh vỡ xương sọ lọt bên trong. Bác sĩ lấy dị vật, máu tụ, khâu vá lại màng não bị rách. Ca mổ kéo dài hơn 2 giờ và hiện sức khỏe của bé phục hồi tốt.

Vào tháng 7.2024, Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng tiếp nhận và điều trị bệnh nhi từ Campuchia, bị viên bi của súng bi tự chế bắn xuyên từ trán vào sâu bên trong nhu mô não, cạnh các dây thần kinh và mạch máu lớn. Bệnh nhi đã được các bác sĩ mổ và lấy viên bi ra ngoài. Bé phục hồi tốt và không có di chứng.

Bé 29 tháng tuổi bị chấn thương sọ não do ray cửa lùa rơi trúng đầu- Ảnh 2.

Viên đạn bi lấy ra từ đầu của bệnh nhi ở Campuchia

ẢNH: BVCC

Đa số trường hợp chấn thương đều do sự bất cẩn của người nhà

Theo TS-BS Phạm Ngọc Thạch, vết thương sọ não là một loại chấn thương đầu nghiêm trọng liên quan đến tổn thương hộp sọ và não. Nó có thể bao gồm gãy xương sọ, tổn thương mạch máu, hoặc tổn thương trực tiếp đến mô não. Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng khá thường gặp chấn thương như sọ não vậy ở trẻ em.

Các trường hợp vết thương sọ não có thể gây các biến chứng như viêm màng não, chảy máu não, có thể để lại di chứng chứng nặng nề, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Di chứng về nhận thức như khó tập trung, giảm trí nhớ, đến các vấn đề về vận động như liệt nửa người, co giật, hay thậm chí là những thay đổi về tâm lý, hành vi. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, chấn thương sọ não còn có thể dẫn đến tử vong.

BS Phan Nguyễn Ngọc Tú, phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết thêm, trong 7 tháng đầu năm 2024, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 15 trường hợp vết thương sọ não, đa số các trường hợp xảy ra đều do sự bất cẩn của người nhà. Để phòng ngừa các trường hợp như trên, cần đặt trẻ trong tầm quan sát của các bậc phụ huynh, cẩn thận với các vật sắc nhọn trong tầm với của trẻ, cũng như các vật dụng có tính sát thương cao. Khi tham gia giao thông, cũng nên có mũ bảo hiểm cho trẻ để phòng tránh các tai nạn có thể xảy ra.

BS Tú khuyến cáo, nếu không may trẻ bị chấn thương đầu, dù nhẹ hay nặng, việc theo dõi sát sao tại nhà là vô cùng quan trọng.

Cha mẹ cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu bất thường để đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức, như mất ý thức, đau đầu, co giật, nôn mửa, yếu liệt, khó nói hoặc khó hiểu lời nói, thay đổi hành vi…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.