Bê bối tình dục của Hoàng tử Anh

15/01/2022 07:45 GMT+7

Một vụ tai tiếng mới lại xảy ra với Hoàng gia Anh khi Hoàng tử Andrew - Công tước xứ York trở thành bị đơn trong vụ kiện với cáo buộc quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.

Công tước sắp phải hầu tòa

Thẩm phán Lewis Kaplan tại tòa án quận ở bang New York (Mỹ) vừa qua bác bỏ yêu cầu từ phía đội luật sư của Hoàng tử Anh Andrew và quyết định xúc tiến vụ kiện của bà Virginia Giuffre, hay còn gọi là Virginia Roberts.

Theo Reuters, bà Giuffre (39 tuổi) năm ngoái khởi kiện Hoàng tử Andrew vì đã xâm hại tình dục khi bà còn là thiếu niên. Nguyên đơn tố cáo rằng mình đã bị vị hoàng tử ép quan hệ tình dục nhiều lần tại nhà của bà Ghislaine Maxwell, người bị kết tội môi giới mại dâm hồi cuối năm ngoái, và tại các ngôi nhà của nhà tài phiệt Jeffrey Epstein. Doanh nhân Mỹ này được cho là có mối quan hệ thân quen với Hoàng tử Andrew. Năm 2019, ông Epstein tự sát trong nhà tù ở tuổi 66 khi đang chờ bị xét xử tội lạm dụng tình dục.

Bức ảnh không rõ ngày chụp Hoàng tử Andrew, bà Giuffre (giữa) và bà Maxwell

AFP

Trở lại với vụ cáo buộc nhằm vào Hoàng tử Andrew, các luật sư của ông gọi đơn kiện của bà Giuffre là “vô căn cứ” và tố cáo bà này đang tìm cách moi tiền. Họ nói rằng bà Giuffre đã từ bỏ quyền khiếu kiện hoàng tử khi ký vào văn bản dàn xếp một vụ kiện với ông Epstein hồi năm 2009. Khi đó, ông Epstein đã trả 500.000 USD để chấm dứt vụ kiện của bà Giuffre, cáo buộc bị vị doanh nhân lạm dụng tình dục khi bà còn là trẻ vị thành niên.

Trong khi đó, luật sư David Boies của bà Giuffre nói thỏa thuận dàn xếp không nhắc gì đến ông Andrew.

Hoàng tử Anh bị tước danh vị hoàng gia, tước hiệu quân sự vì vụ kiện lạm dụng tình dục

Thẩm phán Kaplan tuyên bố còn sớm để khẳng định rằng thỏa thuận dàn xếp năm 2009 giúp Hoàng tử Andrew không bị liên đới trong vụ kiện của bà Giuffre và cho rằng từ ngữ trong thỏa thuận này là “không rõ ràng”.

Thẩm phán cho hay phiên tòa xét xử vụ kiện của bà Giuffre đối với Công tước xứ York có thể diễn ra trong giai đoạn từ tháng 9 - 12 năm nay, nếu hai bên không đạt thỏa thuận dàn xếp. Theo Reuters, đây là vụ kiện dân sự, nên ông Andrew sẽ không bị buộc tội hình sự. Nếu bà Giuffre thắng, ông Andrew có thể phải bồi thường thiệt hại.

Hoàng tử Anh Andrew

AFP

Mất chức vụ

Hoàng tử Andrew (62 tuổi) là con trai thứ hai của Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Rắc rối nổi lên từ năm 2019 khi ông Andrew không tỏ ra thông cảm với các nạn nhân của ông Epstein trong cuộc phỏng vấn với BBC. Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Andrew phủ nhận việc quan hệ tình dục với bà Giuffre tại nhà của bà Maxwell.

Vụ kiện và mối quan hệ với ông Epstein đã khiến danh tiếng của vị hoàng tử bị tổn hại.

Sau cuộc phỏng vấn vào tháng 11.2019, ông Andrew quyết định rút lui khỏi toàn bộ nghĩa vụ hoàng gia. Mới đây nhất, Hoàng gia Anh ngày 13.1 thông báo ông Andrew bị tước toàn bộ chức vụ trong quân đội và vai trò đỡ đầu cho các tổ chức từ thiện. Vào tháng 11.2019, ông Andrew đỡ đầu cho 230 tổ chức. Trước thông báo ngày 13.1 của hoàng gia, ông vẫn còn là người đỡ đầu cho hơn 90 tổ chức, theo iNews.

Văn phòng thủ tướng mở tiệc trong dịp tang lễ hoàng thân Philip

Văn phòng Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm qua xin lỗi Nữ hoàng Elizabeth II sau khi bị truyền thông phanh phui chuyện nhân viên lén mở tiệc tại phủ thủ tướng vào đêm trước tang lễ hoàng thân Philip.

Theo tờ The Telegraph, buổi tiệc rượu được tổ chức vào tối 16.4.2021, sau khi hoàng thân Philip từ trần và ngay trước ngày diễn ra lễ tang.

Thủ tướng Anh "hối hận" vì dự tiệc giữa lúc phong tỏa, lý do bị chê "nực cười"

Thủ tướng Johnson khi đó ở nhà riêng của ông và không dự tiệc. Mới đây, ông Johnson cũng xin lỗi công khai tại quốc hội vì tụ tập uống rượu cùng các quan chức trong thời điểm cả nước giãn cách xã hội hồi năm 2020.

Vừa qua, hơn 150 cựu binh Anh viết thư kêu gọi Nữ hoàng Elizabeth II tước mọi chức vụ của ông Andrew trong quân đội vì những cáo buộc và sự thiếu thành thật của ông về mối quan hệ với ông Epstein đã gây tiếng xấu cho quân đội. “Bất kể kết quả vụ kiện dân sự của bà Virginia Giuffre đối với Hoàng tử Andrew như thế nào, chức vụ của ông trong các lực lượng vũ trang Anh giờ không thể giữ lại”, các cựu binh viết.

Theo thông báo của hoàng gia, toàn bộ vai trò của Hoàng tử Andrew đã được trao lại cho nữ hoàng với hiệu lực ngay lập tức để điều phối lại cho các thành viên khác trong hoàng gia. “Công tước xứ York sẽ tiếp tục không đảm trách nghĩa vụ chính thức nào và sẽ bào chữa trong vụ kiện này với tư cách thường dân”, thông báo nêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.