Bé gái 11 tuổi tử vong do cúm gia cầm H5N1 ở Campuchia, WHO theo dõi

Bé gái 11 tuổi tử vong do cúm gia cầm H5N1 ở Campuchia, WHO theo dõi

La Vi
La Vi
25/02/2023 19:46 GMT+7

Giới chức Campuchia hôm 24.2 đã xét nghiệm chủng cúm gia cầm H5N1 cho nhiều người, sau khi ghi nhận một bé gái 11 tuổi tử vong do nhiễm cúm gia cầm.

Theo Bộ trưởng Y tế, đây là ca nhiễm cúm gia cầm H5N1 đầu tiên được biết đến ở người tại Campuchia kể từ năm 2014.

Bộ này cho biết bé gái 11 tuổi ở tỉnh Prey Veng được chẩn đoán mắc bệnh cúm gia cầm, sau khi bị sốt cao và ho vào ngày 16.2. Và tình trạng của bé chuyển nặng hơn trước khi bé qua đời vào hôm 22.2.

Hôm 24.2, giới chức cho biết cha của bé đã dương tính với H5N1 nhưng không có triệu chứng. Họ cũng đang xét nghiệm những người đã tiếp xúc với bé gái và cảnh báo người Campuchia không được tiếp xúc với động vật và gia cầm bị bệnh hoặc chết.

Một bé gái tử vong do cúm gia cầm H5N1 ở Campuchia - Ảnh 1.

Một trang trại gà ở Argentina

Reuters

Cúm gia cầm đã gây hiệu quả nghiêm trọng đến các trang trại trên khắp thế giới trong khoảng 1 năm qua. Theo Tổ chức Thú y Thế giới, loại cúm này đã làm hơn 200 triệu gia cầm chết do dịch bệnh hoặc do bị tiêu hủy hàng loạt.

Gần đây, sự lây lan sang động vật có vú đã khiến giới chuyên môn lo ngại hơn, sau khi hàng trăm con sư tử biến chết vì cúm gia cầm trên khắp Peru kể từ giữa tháng 1.

Tổ chức Y tế Thế giới hồi đầu tháng này đã ghi nhận sự lây lan của cúm H5N1 sang động vật có vú, nhưng cho biết nguy cơ đối với con người vẫn ở mức thấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.