Bé gái 4 tuổi bị chó lai pitbull-husky cắn chết

Thiên Lan
Thiên Lan
05/02/2023 16:17 GMT+7

Bé gái xấu số Alice Stones (4 tuổi) sống tại Milton Keynes, Bucks (Anh) đã bị con chó lai pitbull-husky do gia đình nuôi - cắn chết hôm 31.1 vừa qua, theo tờ Mirror (Anh). Con chó này được gia đình mang về từ một trung tâm cứu hộ chỉ mới 6 tuần trước.

Các nhân chứng kể lại họ đã nghe thấy tiếng la hét đau đớn của Alice khi cô bé bị chó tấn công. Mẹ của Alice Stones đã bị sốc khủng khiếp.

 Thêm 1 bé gái bị chó cắn chết đặt ra câu hỏi: Khi nào vấn đề mới được quan tâm?  - Ảnh 1.

Mới hôm 31.1 vừa qua, lại thêm 1 bé gái 4 tuổi người Anh bị chó cắn chết

SHUTTERSTOCK

Cảnh sát đã đến ngay hiện trường vào lúc khoảng 5 giờ chiều ngày 31.1, sau khi nhận được tin báo rằng một con chó đã tấn công một đứa trẻ.

Ngay sau khi đến nơi, họ được xác nhận rằng bé gái đã chết, và họ đã bắn chết con chó.

Ngôi nhà bị cảnh sát phong tỏa đến ngày 1.2, hoa và đồ chơi của bé vẫn chất đống trên vỉa hè.

Cần phải làm gì đó để ngăn chặn!

The Mirror đã vận động thay đổi "Đạo luật về chó nguy hiểm" sau một loạt trường hợp tử vong, trong bối cảnh có rất ít tuyên bố được đưa ra để ngăn chặn tình trạng đe dọa cuộc sống của người dân.

Nghị sĩ Đảng Lao động, ông Caerphilly Wayne David, nói: "Cần phải xem lại về luật. Điều cực kỳ đáng lo ngại là có thêm một cái chết nữa".

Người phát ngôn của Bộ Môi trường Anh cho biết: Đây là một sự cố bi thảm. Tháng 10.2022, cơ quan này đã tiết lộ, từ tháng 1 đến tháng 7.2020, có 7.790 vụ chó tấn công, và có 9.834 vụ trong cùng kỳ năm 2022, tăng 26%. Kể từ khi số liệu chó tấn công gây tử vong bắt đầu được ghi nhận vào năm 2013, năm ngoái đã có 10 người chết. Alice trở thành trường hợp tử vong thứ hai trong năm nay sau khi Natasha Johnston (28 tuổi) chết do bị chó tấn công khi cô đang đi dạo ở Caterham, Surrey mới hôm 12.1.

 Thêm 1 bé gái bị chó cắn chết đặt ra câu hỏi: Khi nào vấn đề mới được quan tâm?  - Ảnh 2.

Giống chó lai pitbull-husky đã cắn chết bé gái

SHUTTERSTOCK

Jason Beattie, người hỗ trợ biên tập tài liệu của Mirror, đồng thời là Trưởng phòng Chính trị nói: Những lời chia buồn như hết sức đau lòng, bi thảm... đều đã quá nhàm. Những gì chúng ta mong chờ là lời hứa của những người có quyền lực để chấm dứt những mất mát không cần thiết này.

The Mirror đã kiến nghị một số thay đổi đối với "Đạo luật về chó nguy hiểm": Thêm một số giống chó nguy hiểm vào danh sách cấm (vốn chưa được đưa vào danh sách trước đây), việc sở hữu, nhân giống hoặc bán các loại chó nguy hiểm được xem là bất hợp pháp. Yêu cầu chủ sở hữu phải đăng ký một số giống chó có thể gây nguy hiểm, tương tự như luật hiện hành của Pháp và Áo.  Bất cứ ai muốn sở hữu một giống chó nguy hiểm tiềm tàng cần phải tham gia một khóa huấn luyện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.