Bé gái chạy xe máy bị tai nạn giao thông biến dạng vùng mặt

Duy Tính
Duy Tính
30/10/2023 16:35 GMT+7

Bé gái 15 tuổi ở Bạc Liêu chạy xe máy, bị tai nạn giao thông gây biến dạng vùng mặt, đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 phẫu thuật cấp cứu thành công.

Chiều 30.10, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) thông tin về trường hợp nữ bệnh nhân K.T.K (15 tuổi, ngụ Bạc Liêu) chạy xe máy bị tai nạn giao thông gây chấn thương biến dạng vùng mặt.

Vùng mặt khủng khiếp

Bệnh nhân K. cho biết chạy xe máy được hơn 1 năm qua. Ngày xảy ra tai nạn giao thông (22.10), bệnh nhân chạy xe theo người anh với quãng đường hơn 20 km. Lúc trở về thì va chạm giao thông với người đi cùng chiều và té đập mặt xuống đường, vùng mặt biến dạng một bên. Bệnh nhân có đội mũ bảo hiểm mua ở chợ với giá 100.000 đồng.

Sau tai nạn giao thông, bệnh nhân được chuyển vào cơ sở y tế H.Giá Rai sơ cứu và sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu. Chiều 23.10, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 với chẩn đoán vỡ sàn ổ mắt, vỡ trần ổ mắt, gãy xương gò má trái, vết thương vùng hàm mặt phức tạp, đứt lệ quản trên và dưới.

Bé gái 15 tuổi tự chạy xe máy bị tai nạn giao thông biến dạng vùng mặt - Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đã nỗ lực cứu chữa khuôn mặt của bệnh nhân (bên trái)

DUY TÍNH

Bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 thông tin, khi tiếp nhận cấp cứu, bệnh nhân bị chấn thương vùng mặt "khủng khiếp", hầu như một nửa vùng mặt bên trái nát hết, biến dạng. Lúc đó chỉ sợ chấn thương sọ não nhưng rất may vùng não không tổn thương.

Kết quả chụp CT-Scanner cho thấy bệnh nhân bị tai nạn giao thông gãy phức hợp gò má trái; vết thương phần mềm bên trái phức tạp; đứt lệ quản trên, dưới mắt trái. Ngoài ra bệnh nhân còn bị gãy răng cửa, thủng lưỡi.

Khoa Cấp cứu đã mời hội chẩn các chuyên khoa ngoại tổng quát, răng hàm mặt, mắt, tai mũi họng. Bệnh nhân được chuyển khoa Răng hàm mặt tiếp nhận, theo dõi và lên kế hoạch can thiệp.

Cuộc mổ xuyên đêm

"Khi bệnh nhân nhập viện, thấy tình cảnh bệnh nhân bị tai nạn giao thông quá đáng thương vì những vết thương vùng mặt nếu làm trễ thì có thể nhiễm trùng và nguy cơ ảnh hưởng khuôn mặt sau này nên chúng tôi phẫu thuật ngay ban đêm", đại diện khoa Gây mê-hồi sức, Bệnh viện Nhi đồng 1 chia sẻ. Lúc 21 giờ, bệnh nhân được đưa vào phòng mổ và ca mổ kết thúc lúc 3 giờ sáng hôm sau.

Bé gái 15 tuổi tự chạy xe máy bị tai nạn giao thông biến dạng vùng mặt - Ảnh 2.

Ca mổ cứu khuôn mặt bệnh nhân được đánh giá thành công

DUY TÍNH

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thiên Phước, khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết thêm, trong cuộc mổ, các bác sĩ kết hợp xương vùng má trái, xương hàm trên bên trái, sàn ổ mắt với tổng cộng 21 lỗ nẹp, 15 vít và 20 sợi chỉ (mỗi sợi 75 cm). Tiếp theo đó, bác sĩ mắt thám sát lệ quản trên, dưới và khâu nối lệ quản trên, khâu da mi mắt.

Cuối cùng bác sĩ khâu đóng vết thương lưỡi, trán, cung mày, dưới ổ mắt, má, môi trên, mũi. Quá trình phẫu thuật các bác sĩ phải cố gắng giảm để lại các vết sẹo và hướng sắp tới là chăm sóc cho các sẹo có thể chấp nhận được về mặt thẩm mỹ; hạn chế co kéo mắt, môi và sự biểu cảm của khuôn mặt.

Theo bác sĩ Đinh Tấn Phương, đã tham gia giao thông thì phải tuân thủ tuổi chạy xe và loại xe được chạy, đặc biệt sử dụng nón bảo hiểm chất lượng, cài quay chặt lại. Trung bình 1 tháng, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận 1-2 ca bị tai nạn giao thông là trẻ em.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.