Bé tập đi lần theo rắn độc đến tận ổ trứng lớn trong vườn nhà

16/03/2023 15:41 GMT+7

Một bé trai tò mò đã đuổi theo một con rắn độc đến tận ổ, nơi chứa 110 quả trứng của nhiều con rắn độc khác nhau ở sân vườn nhà tại Sydney, thành phố Úc.

Bé trai mới biết đi ở Sydney đuổi theo rắn độc đến tận ổ - Ảnh 1.

Một con rắn dài 60 cm được tìm thấy

WILD CONSERVATION

Những người bắt rắn của tổ chức Wild Conservation ngày 9.3 đã nhận được cuộc gọi trình báo có rắn ở một gia đình. Vào thời điểm đó, gia đình cho biết vườn họ phải có ít nhất 10 con rắn độc.

"[Họ] nói rằng nhà có rắn nâu, chuyện cũng thường thấy, nhưng trường hợp này hơi khác khi chúng tôi đến nơi", Fox News hôm 15.3 dẫn thông tin trên trang Facebook của Wild Conservation.

Đội ngũ của Wild Conservation bắt tay vào đào bới khu vườn và phát hiện 110 quả trứng rắn đã nở thuộc loài rắn nâu miền đông. Họ cho rằng số trứng này đến từ nhiều con rắn cái làm ổ tại khu vực trong vài năm qua.

Theo phía chuyên gia, các con rắn cái đã chọn một điểm đẻ trứng chung. Khi lật ngửa một tấm bê tông trong vườn, Wild Conservation còn tìm được một con rắn đen bụng đỏ, có thể cắn chết người, chiều dài 91 cm, và một con rắn nâu dài 60 cm.

Tổ chức bảo tồn cho hay việc những con rắn lớn được tìm thấy ở khu vực nhiều khả năng do nơi này có nhiều nguồn thức ăn cho loài bò sát chết chóc này, như ếch, thằn lằn, rắn con.

Mát xa rắn: Mạo hiểm để thư giãn?

Rắn nâu miền đông là loài cắn chết người nhiều nhất trong số các loài rắn ở Úc. Đây là loài bản địa của miền đông và miền trung nước Úc, cũng như miền nam Papua New Guinea. Chúng hết sức hung hãn và có thể di chuyển với tốc độ lên đến 19,3 km/giờ.

Rắn nâu miền đông sở hữu nọc độc chết chóc thứ hai trên thế giới. Nọc độc của chúng chứa chất độc thần kinh chết chóc, gây suy tim, phổi và cơ hoành, khiến nạn nhân bị đột tử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.