Bé trai 2 tuổi ở Nghệ An tử vong do hóc hạt nhãn

Khánh Hoan
Khánh Hoan
12/11/2019 15:36 GMT+7

Một bé trai 2 tuổi ở Nghệ An khi ăn nhãn đã bị hóc hạt, khiến người bị tím tái rồi tử vong sau đó.

Chiều 12.11, ông Hồ Xuân Xuyên, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, sự việc thương tâm nói trên xảy ra tại địa bàn xã này. Nạn nhân là cháu Hồ Văn V. (2 tuổi, ngụ xóm 13, xã Quỳnh Thanh).
Theo ông Xuyên, sáng 12.11, bé V. được mẹ đi chợ về mua cho một chùm nhãn. Người mẹ để bé V. một mình ngồi ngoài sân tự bóc nhãn ăn rồi vào nhà nấu cơm trưa.
Một lúc sau, người mẹ đi ra thì phát hiện con trai người bị tím tái, ngưng thở nằm giữa sân nên hoảng hốt hô hoán hàng xóm đến hỗ trợ. Đáng tiếc, khi chưa kịp đưa bé V. đến bệnh viện thì bé đã bị tử vong. Nguyên nhân tử vong được xác định do cháu V. bị hóc, sặc hạt nhãn khiến hạt nhãn chẹn đường thở khiến bé tử vong.
Ông Xuyên cũng cho biết, hoàn cảnh gia đình cháu V. rất khó khăn. Người anh trai của cháu V. năm ngoái cũng bị tử vong vì đuối nước khi lên 7 tuổi.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.