Bé trai 8 tuổi mồ côi mẹ bị trói đánh ở Q.12: UBND phường báo cáo gì

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
26/08/2023 04:13 GMT+7

Theo UBND P.An Phú Đông (Q.12, TP.HCM), bà Lê Thị Diễm Trang khai nhận đã đánh bé trai 8 tuổi mồ côi mẹ khoảng 10 lần trong 2 tháng nhận giữ hộ và dạy học cho bé.

Theo UBND P.An Phú Đông (Q.12), sáng 24.8, phường tiếp nhận thông tin đoạn clip bé trai bị một người phụ nữ bạo hành. Sau đó, UBND P.An Phú Đông đã chỉ đạo công an phường và một số đơn vị liên quan đến địa chỉ xảy ra vụ việc để xác minh tình hình.

Cùng ngày, Công an P.An Phú Đông cũng tiếp nhận tin báo của một người dân, về việc ngày 23.8, bà Lê Thị Diễm Trang (35 tuổi, ngụ tại khu phố 3, P.An Phú Đông) dùng sợi dây cáp điện cột cháu T. vào trụ điện khi cháu bé không mặc quần áo. Sau đó, bà Trang dùng cây chổi quét nhà đánh nhiều lần vào người của cháu T. khiến cháu đau và khóc thét, sau đó còn rượt đuổi đánh cháu T.

Vụ bé trai bị trói, đánh ở Q.12: UBND phường báo cáo gì? - Ảnh 1.

Bé trai 8 tuổi mồ côi mẹ bị bà Lê Thị Diễm Trang trói vào cột điện, đánh bằng chổi ở Q.12, TP.HCM

CẮT TỪ CLIP

Nhận được tin báo, Công an P.An Phú Đông đã kiểm tra, xác minh vụ việc và mời những người có liên quan về trụ sở công an phường để làm việc.

Qua thu thập tài liệu, biết cháu T. 8 tuổi, mồ côi mẹ, sống cùng cha từ năm 2020. Khoảng tháng 6.2023, do bận đi làm xa và cháu T. nghỉ hè nên cha cháu T. gửi cháu cho bà Lê Thị Diễm Trang là hàng xóm để trông giữ hộ và dạy cháu học.

Theo khai nhận của bà Trang tại cơ quan công an, trong thời gian giữ và dạy bé T. học, bé lười không chịu học, không chịu làm bài. Để dọa cho bé T. sợ để học bài, bà Trang có đánh bé T. khoảng 10 lần, và đỉnh điểm là ngày 23.8, bà Trang dùng sợi dây điện có sẵn trên trụ điện ở ngoài đường và trói bé T. vào. Sau đó, bà Trang dùng cây chổi quét nhà đánh vào người bé T., lúc này trên người bé T. không mặc quần áo.

Lê Thị Diễm Trang và tang vật vụ việc bị công an thu giữ

C.A

Sau đó cháu T. vùng vẫy và thoát chạy ra ngoài, lúc này bà Trang tiếp tục dùng cây chổi quét nhà đuổi đánh cháu T. cho đến khi được mọi người can ngăn.

Ngày 24.8, cháu T. đã được đưa tới Bệnh viện Q.12 để khám và điều trị. Đồng thời, cháu T. được đưa đi giám định thương tật.

UBND P.An Phú Đông đã đến nhà thăm hỏi, tặng quà, thăm bé T. thì chỉ gặp được bé T. và chị bé T., không có ba của cháu. Qua tiếp xúc thấy bé T. sinh hoạt bình thường.

Liên quan vụ việc đau lòng này, chiều 25.8, Cơ quan CSĐT Công an Q.12 đã bắt khẩn cấp bà Lê Thị Diễm Trang để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Xem nhanh 12h ngày 26.8: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.