Bé trai mới 8 tuổi đã leo lên nhiều đỉnh núi cao

02/03/2023 07:31 GMT+7

Muốn tạo không khí vui tươi, gắn kết gia đình kèm theo đó là để rèn luyện ý chí và các bài học cuộc sống nên Trần Quang Anh được bố cho tham gia leo núi ngay từ khi mới 6 tuổi.

3 năm leo 4 đỉnh núi

Là người yêu thích thể thao, đam mê phượt và thích hòa mình cùng thiên nhiên từ khi còn nhỏ, anh Trần Hoài Nam (35 tuổi, ngụ TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) luôn tham gia các hoạt động ngoài trời. Nhưng mãi đến năm 2021, anh và vợ mới bắt đầu biết đến leo núi từ những hội nhóm trên mạng xã hội.

Mới 8 tuổi bé trai theo bố leo nhiều đỉnh núi cao - Ảnh 1.

Khi mới 6 tuổi, Trần Quang Anh đã cùng bố chinh phục đỉnh núi cao 2.862 mét

Hoài Nam

Sau khi tìm hiểu kiến thức leo núi, kinh nghiệm phượt, vào tháng 11.2021 anh đã lên kế hoạch cùng vợ dẫn cậu con trai Trần Quang Anh (lúc đó mới 6 tuổi) lần đầu tiên thử thách leo núi.

Thế là anh Nam và con trai Quang Anh bắt đầu tập luyện thể lực mỗi ngày bằng cách đạp xe đạp, leo đồi, đi bộ và tìm hiểu kỹ năng về leo núi. Anh Nam cũng trang bị những vật dụng cần thiết cho Quang Anh trong lần đầu leo núi.

Thử thách đầu đời của Quang Anh là đỉnh Lảo Thẩn, xã Y Tý, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) với chiều cao 2.862m so với mặt nước biển. Hành trình gồm một người dẫn đường chuyên nghiệp và vài gia đình có con nhỏ cùng tham gia.

Mới 8 tuổi bé trai theo bố leo nhiều đỉnh núi cao - Ảnh 2.

Trong 3 năm tham gia leo núi, Quang Anh đã chinh phục 4 ngọn núi

Đoạn đường từ chân núi lên Lảo Thần được xem là dễ nhất trong các đỉnh núi ở tỉnh Lào Cai. Tại đây cũng có nhiều trẻ em từng leo nên anh Nam chọn nó để Quang Anh tham gia thử thách. "9 giờ xuất phát nhưng đến 15 giờ mới lên đến lưng núi. 4 giờ sáng hôm sau lại bắt đầu và leo đến đỉnh. Dù mệt nhưng Quang Anh không tỏ ra nản lòng, cảm thấy vui khi chinh phục được đỉnh núi đầu tiên trong đời", anh Nam kể lại.

Năm 2022, khi Quang Anh được 7 tuổi, lần này thử thách nhân đôi, Quang Anh leo tận 2 đỉnh Tà Chì Nhù và Lùng Cúng thuộc tỉnh Yên Bái. Đỉnh Tà Chì Nhù cao 2.979m, Quang Anh leo cùng bố và bác.

"Mặc dù đường đi có nhiều khúc quanh, sườn dốc, trơn trượt vì mưa được đánh giá khá khó so với độ tuổi của Quang Anh. Nhiều lần con bị trượt ngã nhưng rồi cũng đứng lên tiếp tục hành trình. Với ý chí, vững tâm lý cùng bố vượt qua thử thách, cuối cùng Quang Anh cũng lên đến đỉnh ôm bố, hai tay giơ lên trời với niềm vui khó tả", anh Nam nhớ lại.

Anh Nam chia sẻ: "Tâm lý Quang Anh rất ổn, trượt ngã rồi đứng dậy tự bước đi, tôi chỉ hỗ trợ những đoạn nào khó, nguy hiểm, còn lại là bé tự đi và không than vãn. Tôi lấy những ví dụ về cuộc sống để con tự đứng dậy đạt được mục tiêu bằng chính thực lực của mình".

Mới 8 tuổi bé trai theo bố leo nhiều đỉnh núi cao - Ảnh 3.

Hành trình leo núi của Quang Anh được chắp cánh từ chính bố mẹ mình

Hoài Nam

Theo anh Nam, lần thử thách thứ 3, Quang Anh leo núi cùng 6 người lớn ở đỉnh Nhìu Cồ San (tỉnh Lào Cai), có độ cao 2.965m. Dù nhỏ tuổi nhất trong đoàn nhưng Quang Anh đầy ý chí, không hề nao núng khi cùng đoàn vượt đường xa lên đỉnh. Đây được xem là thách thức lớn hơn với Quang Anh vì địa hình là núi đá vôi, độ dốc thẳng đứng, liên tục trên suốt quãng đường. Thể lực, sức khỏe dường như kéo Quang Anh rơi lại phía sau. Thế nhưng nhờ sự động viên của bố trên suốt quãng đường thì cuối cùng Quang Anh cũng vượt qua được nó khi mới 8 tuổi.

Giúp con rèn luyện ý chí vượt qua khó khăn

Cũng theo anh Nam, cho Quang Anh leo núi khi tuổi còn rất nhỏ cũng là một cách dạy con hiệu quả của những gia đình trẻ hiện nay. Bởi nó góp nhiều vào sự hình thành nhân cách của con trai anh sau này.

"Đó là con được tận tay trải nghiệm cuộc sống, tận hưởng những gì thiên nhiên ban tặng, thấy được những hoàn cảnh khó khăn của các trẻ vùng cao. Để từ đó cảm nhận rõ và yêu thương, trân trọng hơn những gì mình đang có. Ngoài ra, yếu tố về tinh thần, ý chí vượt qua khó khăn mà mình luôn muốn con phải trải qua khi còn nhỏ. Điều đặc biệt hơn là sự gắn kết, tình yêu thương của các thành viên gia đình với nhau. Để khi trưởng thành, con nhìn lại về một tuổi thơ đáng nhớ", anh Nam chia sẻ.

Mới 8 tuổi bé trai theo bố leo nhiều đỉnh núi cao - Ảnh 4.

Nhờ leo núi nên Quang Anh được bố dạy cho những bài học về cuộc sống

Hoài Nam

Anh Nam cũng nói rằng các bậc cha mẹ cũng có thể cho con mình leo núi. Tùy theo thể trạng, sức khỏe mà lựa chọn nơi để leo. Tuy nhiên, nên chọn các tour uy tín, có người dẫn đường, cần chuẩn bị những kỹ năng cơ bản trước hành trình leo núi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.