Belarus điều gần 1/3 quân đội đến biên giới do lo ngại Ukraine

Khánh An
Khánh An
18/08/2024 19:36 GMT+7

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết quân đội nước này đã điều gần 1/3 lực lượng đến khu vực biên giới với Ukraine.

Belarus điều gần 1/3 quân đội đến biên giới do lo ngại Ukraine- Ảnh 1.

Tổng thống Belarus cho biết nhiều binh sĩ đã được triển khai ở biên giới

REUTERS

Hãng Belta ngày 18.8 dẫn lời Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Ukraine đã triển khai hơn 120.000 quân tại biên giới với Belarus nên Minsk đã triển khai gần một phần ba lực lượng vũ trang của mình dọc theo toàn bộ biên giới.

Nhà lãnh đạo chưa nói chính xác có bao nhiêu quân được triển khai. Quân đội chuyên nghiệp của Belarus có khoảng 48.000 quân và khoảng 12.000 lính biên phòng, theo báo cáo cân bằng quân sự năm 2022 của Viện nghiên cứu Chiến lược quốc tế (IISS-Anh).

"Nhìn thấy chính sách của họ, chúng ta đã điều đến và đóng tại một số điểm. Trong trường hợp có chiến tranh, họ sẽ phòng thủ. Quân đội của chúng tôi trải dọc toàn bộ biên giới", ông trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình quốc gia Belarus.

Điểm xung đột: Nga diệt thêm nhiều bệ phóng Patriot; Hezbollah khoe ‘thành phố tên lửa’ ngầm

Trang Ukrainska Pravda ngày 18.8 dẫn lời ông Andriy Demchenko, người phát ngôn của cơ quan biên phòng Ukraine, cho hay tình hình ở biên giới với Belarus vẫn không thay đổi.

"Như chúng ta có thể thấy, lời lẽ của ông Lukashenko cũng không thay đổi, liên tục leo thang tình hình một cách đều đặn", ông Demchenko nói.

"Chúng tôi không thấy bất kỳ sự gia tăng nào về số lượng thiết bị hoặc nhân sự của các đơn vị Belarus gần biên giới của chúng tôi", ông nói thêm.

Trong khi đó, Tổng thống Lukashenko cho biết biên giới Belarus - Ukraine được gài mìn "chưa từng có" và quân đội Ukraine sẽ phải chịu tổn thất rất lớn nếu cố vượt qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin cho biết hôm 16.8 rằng có khả năng cao xảy ra hành động khiêu khích vũ trang từ nước láng giềng Ukraine và tình hình tại biên giới chung của hai nước "vẫn căng thẳng".

Các phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đưa quân sang tấn công tỉnh Kursk của Nga, sau hơn 2 năm Nga đưa quân sang Ukraine.

Về diễn biến tại tỉnh Kursk, trang The Kyiv Independent dẫn lời Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleshchuk ngày 18.8 cho hay lực lượng Ukraine vừa phá hủy cây cầu quan trọng thứ 2 tại tỉnh này.

Dù ông không nêu rõ cây cầu nằm ở đâu, kênh Telegram Mash của Nga cho biết đó là một cây cầu bắc qua sông Seim gần làng Zvannoye. Kênh này cũng cho rằng Ukraine dùng hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp để tấn công.

Làng Zvannoye nằm cách biên giới Ukraine khoảng 15 km về phía bắc.

Belarus nói bắn hạ 'UAV Ukraine', tăng quân ở biên giới

Trong khi đó, hãng TASS ngày 18.8 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng nước này vừa giành kiểm soát làng Svyrydonivka ở vùng Donetsk phía đông Ukraine.

Ngôi làng tiền tuyến này nằm cách thị trấn Pokrovsk do Ukraine kiểm soát khoảng 15 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.