Chiến sự Ukraine ngày 906: đàm phán ngưng trệ vì tình hình Kursk?

18/08/2024 04:15 GMT+7

Chiến dịch của Ukraine ở Kursk đã phá hoại nỗ lực đàm phán bí mật giữa Nga và Ukraine do Qatar làm trung gian, theo tờ The Washington Post hôm 17.8 dẫn lời các nguồn thạo tin.

Chiến sự Ukraine ngày 906: đàm phán ngưng trệ vì tình hình Kursk?- Ảnh 1.

Ukraine công bố hình ảnh bắn phá một cây cầu bắc sông Seym thuộc huyện Glushkovo của Kursk hôm 16.8

ẢNH: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 17.8 cho biết quân đội nước này đã củng cố các vị trí và mở rộng phạm vi kiểm soát ở tỉnh Kursk của Nga, theo AFP.

Ukraine nói "củng cố" các vị trí ở Nga

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksander Syrskyi đã báo cáo với Tổng thống Zelensky rằng tính đến thời điểm này lực lượng Kyiv đã kiểm soát hơn 80 khu định cư trải dài hơn 1.150 km2 ở Kursk.

Tướng Syrskyi khẳng định các đơn vị nước này tiếp tục đà tiến và bắt một số binh sĩ Nga làm tù binh, theo AFP.

Điểm xung đột: Bước tiến lớn ở Kursk đặt ra thế lưỡng nan cho Ukraine

Vị tổng tư lệnh cũng thông báo lực lượng đã củng cố các vị trí ở Kursk, đồng thời mở rộng phạm vi kiểm soát trên lãnh thổ Nga.

Tổng thống Zelensky tiếp tục cập nhật diễn biến ở miền đông Ukraine, theo đó nói rằng các đơn vị ở đây đã đẩy lùi hàng chục đợt tấn công của Nga gần Pokrovsk và Toretsk thuộc Donetsk.

Quân đội Ukraine hôm 17.8 khẳng định trong vòng 24 giờ qua đã chặn đứng 51 đợt tấn công của Nga gần Pokrovsk, trung tâm hậu cần chính của miền đông, và 13 đợt gần thị trấn Toretsk.

Trong khi đó, TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của chính quyền Moscow cùng ngày đã tiêu diệt 300 binh sĩ Ukraine, 31 xe thiết giáp, trong đó có 3 xe tăng, ở vùng Kursk.

Chiến dịch loại trừ quân Ukraine khỏi vùng biên giới cũng đang được phía Nga thực hiện.

Còn ở các mặt trận trên lãnh thổ Ukraine, lực lượng phòng không Nga tuyên bố phá hủy 10 tên lửa HIMARS (Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao), 2 quả bom Hammer và 35 máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo tiến triển trên mọi mặt trận ở Ukraine, bao gồm Donetsk ở miền đông.

Nguy cơ cho đàm phán Doha

Chiến sự Ukraine ngày 906: đàm phán ngưng trệ vì tình hình Kursk?- Ảnh 2.

Pháo binh Nga hoạt động ở vùng chiến sự Ukraine

ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Cũng trong ngày 17.8, tờ The Washington Post trích lời một nhà ngoại giao không nêu tên tiết lộ trước khi chiến dịch Kursk diễn ra, Kyiv và Moscow có ý định gửi đoàn đàm phán đến Doha (Qatar) để thương thuyết khả năng ngừng các vụ tấn công chết chóc nhằm vào cơ sở hạ tầng của hai bên.

Tuy nhiên, nỗ lực này đối mặt nguy cơ phá sản sau khi quân đội Ukraine triển khai chiến dịch tấn công quy mô lớn ở Kursk thuộc Nga từ tuần trước.

Theo The Washington Post, các quan chức Nga hoãn gặp và mô tả chiến dịch ở Kursk là "sự leo thang". Dù vậy, phía Nga "vẫn chưa hoàn toàn hủy bỏ cơ hội thương thuyết mà cho chúng tôi thêm thời gian", nguồn tin cho hay.

Tình báo Nga nói Mỹ tìm người thay thế Tổng thống Zelensky ở Ukraine

Cuộc thương thuyết nhằm chấm dứt những đợt tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng đã được tiến hành trong 2 tháng qua, và chỉ còn một số chi tiết nhỏ cần được nhất trí trước khi hai bên gặp nhau ở Doha.

Một số nhân vật tham gia thảo luận thậm chí còn kỳ vọng việc đạt được thỏa thuận này có thể mở đường cho một nỗ lực rộng hơn tiến tới chấm dứt xung đột.

Thế nhưng, các quan chức cấp cao của Kyiv lại tỏ ra hoài nghi về cuộc đàm phán, và ước tính cơ hội thành công chỉ khoảng 20% hoặc thấp hơn.

Nga và Ukraine chưa bình luận về bài báo trên.

Đức giảm viện trợ Ukraine năm sau?

Chiến sự Ukraine ngày 906: đàm phán ngưng trệ vì tình hình Kursk?- Ảnh 3.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius được cho biết về kế hoạch giảm ngân sách viện trợ Ukraine

ẢNH: REUTERS

AFP dẫn một nguồn tin ở quốc hội Đức cho biết chính quyền Berlin có kế hoạch giảm phân nửa ngân sách viện trợ quân sự cho Kyiv vào năm 2025.

Thay vào đó, Đức, hiện là quốc gia viện trợ cao thứ hai cho Ukraine, sẽ dựa vào số tiền thu được từ tài sản Nga bị đóng băng ở châu Âu để tiếp tục hỗ trợ Kyiv, và chỉ dành 4 tỉ euro từ ngân sách cho Ukraine trong năm sau.

Viện trợ của Đức trong năm nay cho Ukraine là 8 tỉ euro.

Nguồn tin trên xác nhận tin tức do báo đài Đức loan tải. Trước đó, tờ Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hôm 17.8 cho hay việc giảm số tiền viện trợ là một phần của thỏa thuận giữa Thủ tướng Olaf Scholz của đảng Dân chủ Xã hội (SDP) và đảng Dân chủ Tự do (FDP) của Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner.

Vụ nổ Nord Stream: Thợ lặn Ukraine bị truy nã; ông Zelensky từng chấp thuận chiến dịch?

Ngân sách năm 2025 là đề tài thảo luận gay gắt giữa chính quyền liên minh tam đảng, lần lượt là SDP, FDP và đảng Xanh.

Bộ trưởng Lindner yêu cầu các đồng nghiệp hãy cắt giảm chi tiêu nhằm ngăn chặn nguy cơ thâm hụt ngân sách ở mức nghiêm trọng.

Hiện các đồng minh Ukraine nghiên cứu cơ chế cho phép sử dụng một phần của số tài sản của Nga trị giá 300 tỉ USD đang bị đóng băng để tiếp sức Kyiv trong cuộc xung đột với Moscow.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.