Belarus trở thành tâm điểm tranh cãi liên quan chiến sự Nga - Ukraine

11/03/2022 23:22 GMT+7

Giới chức Ukraine ngày 11.3 cáo buộc máy bay Nga đã cất cánh từ một sân bay ở Belarus, bay qua không phận Ukraine rồi bắn về phía làng Kopani của Belarus. Tổng thống Belarus lại tố Ukraine nhắm mục tiêu vào nước này.

Bộ Chỉ huy không quân Ukraine gọi đây là hành động khiêu khích nhằm đưa quân đội Belarus can dự vào chiến sự. Phía Ukraine còn nói có 2 ngôi làng khác của Belarus bị tấn công trong hoạt động này, theo The Guardian.

"Chúng tôi chính thức tuyên bố: quân đội Ukraine không lên kế hoạch và không có kế hoạch thực hiện bất kỳ hành động khiêu khích nào đối với Cộng hòa Belarus", cơ quan an ninh Ukraine thông báo. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Thứ trưởng Nội vụ Ukraine Yevheniy Yenin cũng cáo buộc rằng Nga đang làm mọi cách để lôi kéo Belarus vào cuộc nhưng Belarus cũng làm mọi thứ có thể để tránh tham gia.

Một xưởng đóng giày tại Dnipro, Ukraine bị phá hủy sau cuộc không kích ngày 11.3

AFP

Phía Nga và Belarus chưa bình luận gì về thông tin trên. Belarus trước đó tuyên bố không tham gia chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine dù Kyiv tố cáo lực lượng Nga từ Belarus đã nhắm vào các mục tiêu tại Ukraine.

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow ngày 11.3, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cáo buộc Ukraine không chỉ có ý định nhắm vào vùng Donbass mà Belarus cũng trở thành mục tiêu.

Theo TASS, ông Lukashenko nói nếu không nhờ Nga thực hiện cuộc ngăn chặn từ trước thì Ukraine đã nhắm vào binh sĩ Nga và Belarus tập trận chung.

"Nếu cuộc tấn công ngăn chặn này không được tiến hành 6 giờ trước chiến dịch, nhắm vào 4 vị trí - tôi sẽ chỉ trên bản đồ, tôi có mang theo - họ có lẽ đã tấn công binh sĩ của chúng ta", ông Lukashenko nói với ông Putin.

Xem nhanh: Diễn tiến ngày thứ 16 chiến sự Nga-Ukraine có gì?

Ngoài ra, ông Lukashenko còn đưa ra những cáo buộc liên quan đến vũ khí sinh học và các nhà máy điện hạt nhân gặp nguy cơ nếu Nga không tiến hành chiến dịch ở Ukraine.

Trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo tuyên bố rằng không cần phải xin lỗi cho chiến dịch tại Ukraine, đáp lại ý kiến của người dân Belarus và Nga cho rằng đã có sai lầm trong chiến sự này. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói những người Nga cảm thấy xấu hổ về chiến dịch này "không phải là người Nga đích thực".

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm ngày 11.3

AFP

Cũng trong cuộc hội đàm, ông Putin cảm ơn Belarus vì đã khôi phục nguồn điện cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine, nơi lực lượng Nga đang kiểm soát. Hai nhà lãnh đạo còn tự tin rằng Nga và Belarus sẽ vượt qua những chướng ngại vật là lệnh cấm vận từ phương Tây.

Tổng thống Putin nói rằng vượt qua được những lệnh cấm vận sẽ có lợi cho hai nước về lâu dài. "Chúng ta sẽ có thêm năng lực và thêm cơ hội để trở nên độc lập, tự túc và sau cùng nó sẽ có lợi cho chúng ta như trong những năm trước", Tổng thống Putin nói.

Ngày 11.3, Anh cấm vận hàng trăm nghị sĩ Nga vì bỏ phiếu ủng hộ công nhận hai vùng ly khai ở miền đông Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng vừa cấm nhập khẩu rượu và hải sản từ Nga, đồng thời kêu gọi tước quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn của Nga, theo CNN.

Xem thêm về chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.