Bến Tre: Phát triển về hướng đông bằng lợi thế năng lượng xanh

Bắc Bình
Bắc Bình
02/10/2024 19:15 GMT+7

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho rằng, khát vọng vươn lên bằng nguồn cảm hứng về năng lượng xanh của tỉnh Bến Tre tại chủ trương phát triển về hướng đông bằng các công trình tại vùng đất còn nhiều khó khăn rất đáng được hoan nghênh.

Chiều 2.10, trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2024, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thảo "Năng lượng mới và năng lượng tái tạo - Tiềm năng và nguồn lực đầu tư". Hội thảo có sự tham dự của Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và nhiều chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Bến Tre: Phát triển về hướng đông bằng lợi thế năng lượng xanh- Ảnh 1.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại hội thảo

ẢNH: BẮC BÌNH

Bến Tre được quy hoạch phát triển điện gió đến năm 2030 là 1.100 MW

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương, cho biết phát triển năng lượng tái tạo và nguồn nhiên liệu từ năng lượng tái tạo là một trong những định hướng lớn trong chiến lược phát triển năng lượng của Việt Nam đến 2050. Hiện nay, sản lượng điện từ năng lượng tái tạo đạt 43,96 tỉ kWh, chiếm 20,52% so với sản lượng điện toàn hệ thống là 214,16 tỉ kWh.

Theo Quy hoạch điện 3 và kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030, Bến Tre được phát triển điện gió là 1.100 MW; điện sinh khối 10 MW; điện sản xuất từ rác thải 18 MW; công suất nguồn điện mặt trời mái nhà là 17 MW. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Bến Tre cần xây dựng cơ chế đầu tư thông thoáng, cải cách thủ tục hành chính thúc đẩy đầu tư. 


Bến Tre: Phát triển về hướng đông bằng lợi thế năng lượng xanh- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam phát biểu tại hội thảo

ẢNH: BẮC BÌNH

Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, giới thiệu tỉnh có đường bờ biển dài 65 km, được xác định có tiềm năng lớn để phát triển các dự án (DA) năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Bến Tre đã cấp chủ trương đầu tư 19 DA điện gió với tổng công suất hơn 1.007 MW. Hiện, 9 DA hoàn tất công tác thi công lắp dựng cơ bản với tổng công suất lắp đặt 365,9 MW; trong đó có 250,75 MW đã được phát điện vận hành thương mại, công suất lắp đặt còn lại là 115,15 MW nhà đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Theo ông Tam, UBND tỉnh Bến Tre cũng đã trình xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện dự án "Khu tổ hợp Hydro xanh Bến Tre" làm thí điểm cho ngành công nghiệp sản xuất hydro tại Việt Nam. 

Bến Tre: Phát triển về hướng đông bằng lợi thế năng lượng xanh- Ảnh 3.

Quang cảnh hội thảo

ẢNH: BẮC BÌNH

"Bến Tre xác định sự chuyển dịch năng lượng truyền thống sang năng lượng tái tạo từ tiềm năng sẵn về điện gió, điện mặt trời và nhất là điện gió ngoài khơi theo hình thức tự sản tự tiêu không nối lưới để sản xuất ra nguồn năng lượng mới như Hydro. Loại hình này được xác định là một trong những ngành công nghiệp chủ lực mà Bến Tre sẽ tập trung phát triển trong những năm tới", Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre khẳng định.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh sáng kiến tổ chức hội thảo năng lượng mới, năng lượng tái tạo, đặc biệt là Hydrogen của UBND tỉnh Bến Tre. Bởi, thông qua hội thảo này đã thể hiện tầm, khát vọng phát triển năng lượng xanh, bền vững, phù hợp xu thế toàn cầu của tỉnh Bến Tre và đây cũng là chủ trương lớn của Đảng.

Phó thủ tướng nhấn mạnh: Đến năm 2030, nước ta cần phát triển lượng điện gấp đôi công suất hiện nay theo nhu cầu và đó là thách thức rất lớn, áp lực cho ngành điện. Đặc biệt trong bối cảnh năng lượng hóa thạch đang dần cạn kiệt, việc phát triển năng lượng xanh còn đặc biệt có giá trị trước sự biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng khốc liệt.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cũng đánh giá cao việc Bến Tre đặt ra mục tiêu cụ thể trong định hướng phát triển về hướng đông. Các DA điện gió trong bờ, ngoài khơi ở khu vực phía đông đã làm phong phú thêm cho hình ảnh quê hương Đồng Khởi bạt ngàn vườn dừa xanh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.