Bến Tre: Tước phù hiệu 2/3 xe có đăng ký của Công ty Duy Quý

Bắc Bình
Bắc Bình
15/10/2024 12:53 GMT+7

Thanh tra Sở GTVT Bến Tre tước quyền sử dụng phù hiệu đối với 2/3 xe khách của Công TNHH Duy Quý (Tiền Giang) và đề xuất thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải của doanh nghiệp (DN) này.

Xe của Công ty Duy Quý có nhiều vi phạm

Ngày 15.10, liên quan thông tin "Bến Tre: Xe 'trá hình' tuyến cố định gây bức xúc cho doanh nghiệp vận tải" mà Báo Thanh Niên đã phản ánh, Tổ kiểm tra của Sở GTVT Bến Tre đã có kết luận về hoạt động kinh doanh vận tải của nhà xe Duy Quý - Thảo Châu.

Bến Tre: Tước phù hiệu 2/3 xe có đăng ký của Công ty Duy Quý- Ảnh 1.

Xe của Duy Quý - Thảo Châu đón trả khách tại Bến Tre nhưng không có trong danh sách đã đăng ký hoạt động với Sở GTVT Bến Tre

ẢNH: BẮC BÌNH

Theo đó, Chi nhánh Duy Quý - Thảo Châu tại TP.Bến Tre và điểm kinh doanh tại H.Giồng Trôm (Bến Tre) thuộc Công ty TNHH Duy Quý (trụ sở tại TP.Mỹ Tho, Tiền Giang). Tại Bến Tre, Công ty Duy Quý chỉ đăng ký 1 loại hình kinh doanh vận tải bằng hình thức xe hợp đồng với 3 xe hoạt động.

Tổ kiểm tra Sở GTVT Bến Tre khẳng định các xe có đăng ký của Công ty Duy Quý đều có vi phạm, thậm chí vi phạm nhiều hơn so với phản ánh của các DN vận tải.

Cụ thể, chi nhánh và điểm kinh doanh tại Bến Tre của Công ty Duy Quý chưa xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa phương tiện theo quy định; nhiều tài xế đã lái xe vượt thời gian được phép lái xe liên tục tối đa theo quy định. Đáng chú ý, các vi phạm này trước đó đã được Sở GTVT Bến Tre yêu cầu chấn chỉnh nhưng phía Công ty Duy Quý chưa thực hiện.

Bến Tre: Tước phù hiệu 2/3 xe có đăng ký của Công ty Duy Quý- Ảnh 2.

Điểm cố định để đón, trả khách của Công ty Duy Quý tại Đường Hùng Vương (Q.5, TP.HCM) là căn nhà chứ không phải bến xe

ẢNH: BẮC BÌNH

Đặc biệt, các xe của Công ty Duy Quý có đăng ký với Sở GTVT Bến Tre đều đã thực hiện đón trả khách, gom khách tại chi nhánh, điểm kinh doanh lặp đi lặp lại hằng ngày. Đây là hoạt động giống như xe khách tuyến cố định (có đăng ký với Bến xe nhà nước và bán vé). Mặc dù, trong hồ sơ hoạt động có một vài hợp đồng nhưng không đảm bảo các thông tin tối thiếu như biển số xe hợp đồng, thông tin địa chỉ của người thuê xe, không có danh sách hành khách… theo quy định của pháp luật.

Theo Thanh tra Sở GTVT Bến Tre, đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt tiền, tước quyền sử dụng phù hiệu của 2 xe BS 63B - 014.1x và 63B - 013.0x. Thanh tra Sở GTVT Bến Tre cũng đã kiến nghị Giám đốc Sở GTVT Bến Tre giao cho Thanh tra Sở tiếp tục ra quyết định xử phạt hành chính đối với phương tiện BS 63B - 014.5x của xe Duy Quý - Thảo Châu do xe hợp đồng nhưng vi phạm đón, trả khách thường xuyên lặp lại nhiều lần như hoạt động của xe tuyến cố định.

Tổ kiểm tra của Sở GTVT Bến Tre cũng kiến nghị Giám đốc Sở GTVT Bến Tre giao Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái tham mưu Giám đốc Sở GTVT Bến Tre ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải của Chi nhánh Duy Quý - Thảo Châu bởi trong 1 tháng có hơn 30% xe của doanh nghiệp vi phạm bị tước phù hiệu, biển hiệu.

Đăng ký 3 xe nhưng hàng chục xe hoạt động kinh doanh

Qua kết quả xác minh của Tổ kiểm tra Sở GTVT Bến Tre, cho thấy Chi nhánh Duy Quý - Thảo Châu và điểm kinh doanh tại H.Giồng Trôm của Công ty TNHH Duy Quý chỉ đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Bến Tre 3 xe. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên thì nhà xe này vận chuyển hành khách như tuyến cố định đến một địa chỉ trên đường Hùng Vương (P.9, Q.5, TP.HCM) khoảng 30 phút/chuyến. Có gần 20 xe khách loại 29 chỗ của Công ty Duy Quý thường xuyên hoạt động ra vào Chi nhánh Duy Quý - Thảo Châu và điểm kinh doanh tại H.Giồng Trôm. Ngoài ra còn có 4 xe trung chuyển loại nhỏ hơn.

Bến Tre: Tước phù hiệu 2/3 xe có đăng ký của Công ty Duy Quý- Ảnh 3.

Đây cũng là 1 trong số khoảng 20 xe loại 29 chỗ của Chi nhánh Duy Quý - Thảo Châu có hoạt động đón, trả khách nhưng không đăng ký với Sở GTVT Bến Tre

ẢNH: BẮC BÌNH

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Sở GTVT Bến Tre, cho biết đã chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan tiếp tục kiểm tra.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, nhiều DN vận tải hành khách tuyến cố định ở Bến Tre, bức xúc phản ánh Chi nhánh Duy Quý - Thảo Châu và điểm kinh doanh tại H.Giồng Trôm của Công ty TNHH Duy Quý chỉ đăng ký hoạt động loại hình xe hợp đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, nhà xe này là hoạt động theo kiểu trá hình tuyến cố định. Tức là đã tiến hành các hoạt động gom, trả khách lặp đi lặp lại hàng ngày tại nơi đăng ký kinh doanh. Trong khi đó, để có đủ điều kiện kinh doanh tuyến cố định, các DN khác phải đăng ký với bến xe Bến Tre và Bến xe Miền Tây (TP.HCM) và đóng phí ra vào bến mỗi tháng 6 triệu đồng/xe; mỗi vé bán ra phải đóng thuế VAT 10%/vé… Do đó, hoạt động của Công ty Duy Quý tại tỉnh Bến Tre đã tạo ra môi trường cạnh tranh không lành mạnh giữa các DN kinh doanh vận tải hành khách với nhau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.