Sau hơn 4 năm được đưa từ vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) về bảo tồn, nuôi dưỡng tại Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Trung tâm cứu hộ) thuộc vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị), trong năm nay dự kiến 7 con hổ Đông Dương sẽ được thả ra khu chuồng bán hoang dã nhằm tiếp tục bảo tồn và phát triển tập tính hoang dã của loài này.
Đảm bảo phúc lợi cho 7 con hổ Đông Dương
Ngay từ khi được đưa về Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và nuôi dưỡng trong những chiếc chuồng sắt với diện tích chỉ khoảng 12 m2, Ban quản lý vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã lên các kế hoạch tường tận để giúp hổ có thể sinh trưởng, phát triển tốt nhất trong môi trường nuôi nhốt.

Khu chuồng bán hoang dã cho 7 con hổ Đông Dương ở Phong Nha được xây dựng gần gũi với thiên nhiên
ẢNH: BÁ CƯỜNG

Khu chuồng được xây dựng trên khu đất khoảng 5.000 mét vuông, ngay bên trong khuôn viên trung tâm cứu hộ
ẢNH: BÁ CƯỜNG
Ông Đinh Huy Trí, Phó giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, cho biết khu chuồng được xây dựng trên khu đất ngay tại Trung tâm cứu hộ, gần với môi trường tự nhiên.
"Chúng tôi đã hoàn thành một dự án đầu tư xây dựng khu bán hoang dã với tổng diện tích gần 5.000 m2. Không gian như vậy cũng vừa phải, vừa đủ để cho hổ huấn luyện, phục hồi tập tính và không gian phúc lợi gần với tự nhiên", ông Trí nói.
Chuồng bán hoang dã được xây dựng chia làm 3 khu A, B, C. Mỗi khu được chia thành 3 ô, khu A dành cho 2 hổ đực, khu B dành cho 3 hổ cái (trong đó có một cặp hổ cái được ở ghép với nhau), khu C cũng dành cho một cặp hổ cái khác ghép với nhau.
Hổ Đông Dương ở Phong Nha sắp ra chuồng bán hoang dã có camera AI theo dõi

Khu bán hoang dã được chia thành 3 khu A, B, C, mỗi khu được chia thành 3 ô
ẢNH: BÁ CƯỜNG

Hàng rào sắt xây dựng kiên cố cao 5 m
ẢNH: BÁ CƯỜNG

Hệ thống xung điện nhằm tránh những rủi ro
ẢNH: BÁ CƯỜNG
Hệ thống hàng rào của chuồng cũng được xây dựng kiên cố, cao 5 m, đồng thời còn lắp đặt thêm hệ thống hàng rào xung điện để tránh những rủi ro không đáng có. Xung quanh chuồng còn lắp đặt hệ thống camera AI giám sát, theo dõi các hành vi và cảnh báo các rủi ro.
Ngoài ra, Trung tâm cứu hộ cũng bố trí cán bộ thường xuyên chăm sóc, theo dõi và quan sát từ xa, từ sớm để nếu hổ có biểu hiện gì sẽ sẵn sàng đưa ra những giải pháp ngăn chặn ban đầu.

Khu chuồng sắt với mỗi chuồng chỉ rộng 12 mét vuông là nơi nuôi dưỡng 7 con hổ Đông Dương khi vừa được đưa về từ vườn quốc gia Pù Mát năm 2022. Lúc này mỗi con chỉ nặng từ 50 - 60 kg
ẢNH: BÁ CƯỜNG

Hơn 1 năm sau đó, 7 con hổ được chuyển qua khu chuồng rộng hơn với diện tích khoảng 40 mét vuông có nơi leo trèo, bể tắm
ẢNH: BÁ CƯỜNG
"Muốn được duy trì hay phục hồi tập tính hoang dã của một loài nào đó, kể cả hổ, thì cần phải có không gian gần với tự nhiên hơn. Chính vì thế, chúng tôi chọn địa điểm này để xây khu bán hoang dã. Khu bán hoang dã này phục vụ cho việc huấn luyện, phúc lợi và cả luyện tập đảm bảo sức khỏe. Đồng thời phải gần với tự nhiên thì hổ sẽ duy trì và phục hồi tập tính hoang dã, bản năng trong không gian sống của nó", ông Trí nói thêm.
Để hổ có điều kiện sinh trưởng tốt nhất, bên trong không gian chuồng có đầy đủ các phúc lợi cho hổ, từ khu ăn, khu nghỉ, khu vui chơi tập luyện cùng các vật dụng được tạo ra giống với môi trường tự nhiên nhất. Tất cả nhằm để cho hổ có không gian sống thoải mái, hạn chế căng thẳng, đặc biệt khi hổ là một trong những loài rất dễ căng thẳng khi thay đổi môi trường sống.

Sau khi thả hổ ra khu bán hoang dã, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ tính đến phương án cho du khách đến tham quan
ẢNH: BÁ CƯỜNG

7 con hổ được khám sức khỏe từ ngày 26 - 28.8 vừa qua. Sau hơn 4 năm được nuôi dưỡng, mỗi con đã nặng từ 150 - 160 kg
ẢNH: BÁ CƯỜNG
Hiện tại, khu chuồng bán hoang dã này đã cơ bản hoàn thiện, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đang rà soát một số kỹ thuật cuối cùng và dự kiến trong năm nay sẽ đưa vào sử dụng, tái thả hổ ra khu bán hoang dã.
Cũng theo Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, việc thả hổ ra khu bán hoang dã nhằm mục đích cao nhất là để bảo tồn và phát triển tập tính hoang dã của hổ.
Sau khi thả hổ, đơn vị cũng sẽ lên kế hoạch để du khách được vào tham quan (với số lượng hạn chế) nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục môi trường và tiếp nhận những đóng góp tích cực cho hoạt động bảo tồn.
Bình luận (0)