Hổ Đông Dương nặng 150 kg ở Phong Nha được khám sức khỏe thế nào trước khi 'ra riêng'?

Bá Cường
Bá Cường
7 con hổ Đông Dương ở Phong Nha được gây mê để kiểm tra sức khỏe chuyên sâu, từ xét nghiệm máu, X-quang đến nội soi, trước khi chuyển sang khu bán hoang dã.

Từ ngày 26.8, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) phối hợp với các chuyên gia về thú y và động vật ăn thịt thuộc họ mèo tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ 7 con hổ Đông Dương đang được nuôi dưỡng tại đây. Hoạt động kéo dài đến ngày 28.8.

7 con hổ Đông Dương này là vật chứng của vụ án hình sự do Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) bàn giao để cứu hộ vào ngày 22.3.2022. Đến nay, cả 7 con hổ đều đang sinh trưởng tốt, trung bình mỗi con nặng từ 110 - 150 kg.

Công việc kiểm tra sức khỏe cho hổ bắt đầu từ sáng 26.8, với sự tham gia của gần 20 cán bộ, nhân viên tại trung tâm cứu hộ cùng các chuyên gia.

7 cá thể hổ ở Phong Nha được khám sức khỏe trước ngày sắp 'ra riêng' - Ảnh 1.

Cá thể hổ Đông Dương đầu tiên được gây mê và khám sức khỏe vào sáng 26.8

ẢNH: BÁ CƯỜNG

7 cá thể hổ ở Phong Nha được khám sức khỏe trước ngày sắp 'ra riêng' - Ảnh 2.

Sau khi cân trọng lượng, hổ được đặt lên bàn và gắn các thiết bị theo dõi sức khỏe

ẢNH: BÁ CƯỜNG

7 cá thể hổ ở Phong Nha được khám sức khỏe trước ngày sắp 'ra riêng' - Ảnh 3.

Việc thăm khám được thực hiện bởi các chuyên gia người nước ngoài

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trước khi vào chuồng gây mê hổ, các chuyên gia đã lên kế hoạch phân chia đội ngũ rất rõ ràng từ người phụ trách gây mê, đội ngũ vận chuyển hổ từ chuồng đến Nhà giải phẫu điều trị các phương án nhằm đảm bảo an toàn cho hổ và người trong tình huống khẩn cấp.

Ông Đinh Huy Trí, Phó giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, cho biết việc kiểm tra sức khỏe hằng năm là một trong những quy trình bắt buộc, không chỉ là đối với hổ mà đối với các loài động vật khác.

7 cá thể hổ ở Phong Nha được khám sức khỏe trước ngày sắp 'ra riêng' - Ảnh 4.

Các chuyên gia thảo luận, bàn bạc kỹ lưỡng trước khi gây mê cho hổ

ẢNH: BÁ CƯỜNG

7 cá thể hổ ở Phong Nha được khám sức khỏe trước ngày sắp 'ra riêng' - Ảnh 5.

Được đưa về từ Vườn quốc gia Pù Mát, thời điểm đó mỗi cá thể hổ chỉ nặng khoảng 50 - 60 kg. Sau 4 năm được bảo tồn, chăm sóc, hiện nay mỗi cá thể nặng khoảng 110 - 150 kg

ẢNH: BÁ CƯỜNG

7 cá thể hổ ở Phong Nha được khám sức khỏe trước ngày sắp 'ra riêng' - Ảnh 6.

Các chuyên gia khám sức khỏe, kiểm tra kỹ lưỡng và chuyên sâu cho hổ

ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Riêng đối với hổ thì cần có những kỹ thuật chuyên sâu hơn và việc kiểm tra sức khỏe hằng năm để phát hiện các nguy cơ về bệnh tật, sự suy giảm về sức khỏe và những vấn đề có liên quan khác đến tập tính. Việc này giúp cho ban quản lý vườn tiếp tục thực hiện, điều chỉnh các quy trình để chăm sóc, cứu hộ đúng theo mục tiêu bảo tồn ngoại vi ở loài này", ông Trí nói.

Sau khi họp bàn kỹ lưỡng, đội ngũ vào chuồng gây mê và di chuyển hổ đến Nhà giải phẫu điều trị, các thành viên tham gia vận chuyển hổ đều phải mang bao tay sát khuẩn, không được chạm trực tiếp vào hổ nếu như chưa có sự đồng ý của các chuyên gia.

Hổ sau khi gây mê được cân trọng lượng và sau đó đặt lên một chiếc bàn để lắp đặt các thiết bị theo dõi những chỉ số về nhịp tim, nhịp thở, huyết áp, chụp X-quang...

7 cá thể hổ ở Phong Nha được khám sức khỏe trước ngày sắp 'ra riêng' - Ảnh 7.

Chuyên gia kiểm tra nhiều hạng mục chuyên sâu như xét nghiệm máu, nội soi dạ dày, khám lâm sàng, kiểm tra ký sinh trùng...

ẢNH: BÁ CƯỜNG

7 cá thể hổ ở Phong Nha được khám sức khỏe trước ngày sắp 'ra riêng' - Ảnh 9.

Đợt thăm khám định kỳ cũng nhằm chuẩn bị cho việc dự kiến thả hổ ra môi trường bán hoang dã trong năm nay

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ông Trần Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, cho biết trong đợt này không chỉ hổ mà nhiều loài khác đang được nuôi dưỡng, bảo tồn tại đơn vị cũng được kiểm tra sức khỏe.

"Trong đợt này, các chuyên gia tiến hành kiểm tra nhiều hạng mục chuyên sâu như xét nghiệm máu, nội soi dạ dày, khám lâm sàng, kiểm tra ký sinh trùng, đánh giá chức năng thận, tim, độ loãng xương và các vấn đề răng miệng. Việc kiểm tra cũng nhằm phát hiện sớm những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và gây căng thẳng cho hổ, chẳng hạn các bệnh về đường ruột, tổn thương ở móng, chân...", ông Ngọc Anh nói.

7 cá thể hổ ở Phong Nha được khám sức khỏe trước ngày sắp 'ra riêng' - Ảnh 10.
7 cá thể hổ ở Phong Nha được khám sức khỏe trước ngày sắp 'ra riêng' - Ảnh 11.

Các cá thể chim hồng hoàng, khỉ... cũng được kiểm tra sức khỏe định kỳ

ẢNH: BÁ CƯỜNG

7 con hổ Đông Dương sẽ được khám sức khỏe trong khoảng 3 ngày, trung bình mỗi buổi khám 1 cá thể. Trước đó, đoàn chuyên gia đã kiểm tra sức khỏe cho voọc Hà Tĩnh, rùa và một số loài chim đang được cứu hộ, bảo tồn tại cơ sở.

Việc thăm khám cho hổ là đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm và cũng là quá trình để chuẩn bị cho đàn hổ này được thả ra khu bán hoang dã vừa được Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng xây dựng hoàn thiện và dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm nay.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.