Bệnh dại lan rộng, Quảng Ninh tiêm vắc xin cho hàng vạn chó, mèo

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
19/03/2024 19:13 GMT+7

Trước tình hình bệnh dại đang lan rộng ra nhiều địa phương trên địa bàn, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai tiêm vắc xin cho hơn 40.000 con chó, mèo.

Ngày 19.3, thông tin từ Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh cho biết, để phòng chống bệnh dại đang diễn biến phức tạp, địa phương này dự kiến phải hoàn thành tiêm vắc xin cho tổng đàn chó mèo với hơn 100.000 con, hoàn thành trước 30.3.

Bệnh dại lan rộng, Quảng Ninh tiêm vắc xin cho hàng vạn chó, mèo- Ảnh 1.

Quảng Ninh đã tiêm phòng cho hơn 40.000 con chó, mèo để phòng bệnh dại

N.H

Ông Vũ Duy Văn, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh, cho biết từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh phát sinh 5 ổ dịch bệnh dại tại 5 xã, thị trấn của 3 huyện, thành phố: Đầm Hà, Hạ Long, Bình Liêu với 27 người phơi nhiễm; tiêu hủy 22 con chó bị bệnh, nghi bệnh. 

Ngay sau khi phát hiện các ổ dịch bệnh, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản chỉ đạo, kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, đôn đốc và ưu tiên vắc xin để các địa phương dập dịch.

Cũng theo ông Văn, nguyên nhân phát sinh dịch chó dại là thói quen, tập quán của người dân trong việc nuôi chó thả rông, khó bắt giữ, gây nhiều khó khăn cho công tác tiêm phòng.

Đáng chú ý, nhận thức của các chủ nuôi về các quy định bắt buộc trong phòng, chống bệnh dại và xử lý khi bị chó, mèo cắn chưa thực sự đầy đủ, còn chủ quan với dịch bệnh nguy hiểm này. Đặc biệt, việc kê khai, rà soát, thống kê đàn chó, mèo nuôi chưa đầy đủ dẫn tới tỷ lệ tiêm phòng vắc xin dại các năm chưa đạt yêu cầu.

Chi cục Thú y và Chăn nuôi tỉnh Quảng Ninh cho hay, tính đến ngày 18.3, địa phương đã tiêm vắc xin cho hơn 40.000 con chó, mèo. Ngoài ra, các địa phương trên địa bàn đang gấp rút tiêm phòng để hoàn thành kế hoạch xong trước ngày 30.3, đạt trên 80% tổng đàn để đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch. Riêng các địa phương có dịch, phải tiêm phòng cho đàn chó đạt 100%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.