Bệnh đậu mùa khỉ diễn biến đáng lo

Văn Khoa
Văn Khoa
08/07/2022 07:30 GMT+7

Singapore xác nhận ca bệnh đậu mùa khỉ nội địa đầu tiên, trong khi WHO thông báo sẽ tái triệu tập cuộc họp của ủy ban khẩn cấp về bệnh này.

Tờ The Straits Times hôm qua (7.7) đưa tin Bộ Y tế Singapore (MOH) đã xác nhận ca bệnh đậu mùa khỉ nội địa đầu tiên ở quốc gia này. Đó là một người đàn ông Malaysia (45 tuổi) sống ở Singapore. Trước khi có kết quả dương tính với đậu mùa khỉ vào ngày 6.7, bệnh nhân bị tổn thương da vùng bụng dưới, mệt mỏi, sưng hạch bạch huyết, sốt và đau họng. Bệnh nhân đang trong tình trạng ổn định và đã có 3 trường hợp tiếp xúc gần được đưa vào diện cách ly 21 ngày.

Tình hình ở châu Á

MOH khẳng định người đàn ông nói trên không liên quan ca nhập cảnh được công bố ở Singapore vào ngày 21.6 - ca đậu mùa khỉ đầu tiên được ghi nhận ở Đông Nam Á trong đợt bùng phát hiện nay. Ca bệnh gần nhất trước đợt bùng phát lần này được phát hiện ở Singapore là cách đây 3 năm.

WHO: Thế giới ghi nhận hơn 6.000 ca đậu mùa khỉ, châu Âu vẫn là tâm chấn

Trong thông báo về ca mới, MOH cho hay bệnh nhân đậu mùa khỉ thường bình phục trong vòng 2 - 4 tuần, nhưng một tỷ lệ nhỏ ca nhiễm có thể diễn biến hoặc thậm chí tử vong. MOH còn lưu ý những người đặc biệt dễ gặp biến chứng là trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc những người bị suy giảm miễn dịch. MOH đánh giá nguy cơ mắc đậu mùa khỉ đối với công chúng ở mức thấp, do việc lây nhiễm bệnh đòi hỏi có sự tiếp xúc gần hoặc kéo dài.

Đã có hơn 6.000 ca đậu mùa khỉ được xác nhận ở 58 quốc gia và vùng lãnh thổ

Reuters

Ngoài Singapore, quốc gia ở khu vực Đông Á thứ hai ghi nhận có ca đậu mùa khỉ Hàn Quốc. Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 22.6 xác nhận ca đậu mùa khỉ đầu tiên ở nước này, theo Reuters. Đó là một công dân Hàn Quốc trở về nước từ Đức vào chiều 21.6. KDCA đã nâng mức nguy cơ về đậu mùa khỉ từ “chú ý” lên “cảnh giác”. Đến ngày 24.6, chính quyền Đài Loan cũng đã xác nhận ca đậu mùa khỉ nhập cảnh đầu tiên ở vùng lãnh thổ này. Đó là một thanh niên trong độ tuổi 20, trở về từ Đức.

Tâm chấn ở châu Âu

Kể từ đầu tháng 5 đến nay, số ca đậu mùa khỉ được ghi nhận tăng mạnh bên ngoài các nước Tây và Trung Phi, nơi căn bệnh này được xem là bệnh đặc hữu, theo AFP.

Số liệu mới nhất từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy đã có hơn 6.000 ca đậu mùa khỉ được xác nhận tại 58 quốc gia và vùng lãnh thổ. “Tôi tiếp tục lo ngại về quy mô và sự lây lan của vi rút (gây đậu mùa khỉ)”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ) ngày 6.7. Ông Tedros cho hay châu Âu hiện là tâm chấn của đợt bùng phát hiện nay, ghi nhận hơn 80% tổng số ca đậu mùa khỉ toàn cầu từ đầu năm đến nay. Ông cho biết thêm ở châu Phi, các ca đậu mùa khỉ đang xuất hiện ở những quốc gia không bị ảnh hưởng trước đó và số bệnh nhân cao kỷ lục đang được ghi nhận ở những nơi có kinh nghiệm ứng phó đậu mùa khỉ.

Cũng tại cuộc họp báo trên, ông Tedros cho hay WHO sẽ triệu tập cuộc họp thứ hai của ủy ban khẩn cấp về đậu mùa khỉ để quyết định xem liệu tình trạng bùng phát hiện nay có cấu thành tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu hay không. Ông Tedros cho biết thêm cuộc họp sẽ diễn ra vào tuần lễ bắt đầu từ ngày 18.7 hoặc sớm hơn nếu cần. Vào ngày 23.6, WHO đã triệu tập ủy ban khẩn cấp lần đầu tiên, nhưng nhiều chuyên gia lúc đó cho rằng tình trạng bùng phát đậu mùa khỉ chưa phải là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.