Bệnh nhân cấp cứu phải chờ 12 tiếng mới được mổ

15/04/2017 11:34 GMT+7

Đó là thực trạng được TS-BS Phạm Thị Ngọc Thảo, Phó giám đốc Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy, TP.HCM, nêu ra tại hội nghị giao ban khám chữa bệnh quý 1/2017 do Sở Y tế TP.HCM tổ chức.

Theo đó quý 1/2017, BV Chợ Rẫy tiếp nhận 28.000 ca cấp cứu (hơn một nửa là tuyến dưới chuyển lên). BV liên tục quá tải, có ngày tiếp nhận cấp cứu gần 400 ca, mổ 150 ca. Có bệnh nhân cấp cứu nằm chờ 12 tiếng mới được mổ, điều này nguy hiểm tính mạng bệnh nhân.
Đứng đầu danh sách chuyển viện đến BV Chợ Rẫy là BV H.Củ Chi. Nguyên nhân được lý giải là vì những ca bệnh nặng như chấn thương sọ não, nhồi máu cơ tim… là quá sức điều trị của BV, bên cạnh đó là do một phần yêu cầu của người nhà bệnh nhân chuyển.
BV Chợ Rẫy đã phải đề nghị Sở Y tế TP chỉ đạo các BV trực thuộc nếu bệnh thuộc phạm vi chuyên môn của mình thì không chuyển.
Cũng tại hội nghị giao ban do Sở Y tế TP.HCM tổ chức vào chiều 14.4, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TP, cho biết Sở yêu cầu các BV tuyến dưới chuyển bệnh nhân đến các BV tuyến chuyên khoa phù hợp.

tin liên quan

Quá tải cấp cứu vì bệnh viện tuyến dưới muốn 'lấy điểm'
Bác sĩ Phạm Trí Dũng, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết từ ngày 26 đến sáng 27.12, khoa tiếp nhận 384 bệnh nhân - con số kỷ lục tại khoa cấp cứu của BV này từ trước đến nay (trung bình chỉ khoảng 290 ca/ngày), khiến các y, bác sĩ tất bật. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.