Bệnh nhân 'đuối' vì máy chụp CT của bệnh viện hư hỏng hơn 2 tháng

18/10/2022 15:42 GMT+7

Hơn 2 tháng qua, hàng ngàn bệnh nhân cấp cứu hoặc đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang đều phải di chuyển sang phòng khám tư mỗi khi được chỉ định chụp CT Scanner.

Thời gian gần đây, PV Báo Thanh Niên nhận được nhiều phản ánh của người nhà bệnh nhân và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang (tạm gọi tắt là BV Tiền Giang) về việc họ phải di chuyển quãng đường dài sang phòng khám tư mỗi khi nhận chỉ định từ bác sĩ là phải chụp CT Scanner. Nguyên nhân là máy chụp CT Scanner của BV này đã hư hỏng, không hoạt động được từ hơn 2 tháng qua.

Mỗi ngày có hơn 1.000 người đến khám và hàng trăm người được chỉ định chụp CT Scanner tại Bệnh viện Tiền Giang

LÊ LANG

Cụ thể, ông T.Đ.T. (nhà ở H.Châu Thành, Tiền Giang) bức xúc cho biết, chiều ngày 10.10, ông đưa người nhà bị tai nạn giao thông chấn thương đầu vào BV Tiền Giang cấp cứu. Tuy nhiên, khi bác sĩ chỉ định chụp CT Scanner đầu thì BV điều xe cấp cứu chở người nhà ông đến BV Quân Y 120 (QL60, P.10, TP.Mỹ Tho) cách đó hơn 4 km để chụp.

“Bệnh nhân đang nằm viện còn đỡ, chứ bệnh nhân bị tai nạn giao thông hay tai biến đột quỵ mà phải di chuyển xe như vậy để chụp CT Scanner thì rất nguy hiểm… Trong khi BV Tiền Giang mới thì tôi nghe báo đài thông tin là đã xây dựng từ nhiều năm nay, tốn hàng ngàn tỉ đồng ngân sách nhà nước mà đến nay vẫn chưa đưa vào hoạt động. Bệnh viện hiện tại thì cái máy chụp CT Scanner hư hơn 2 tháng chưa sửa xong”, ông T. bức xúc.

Ngày 18.10, trao đổi với PV Thanh Niên, bác sĩ Võ Giáp Hùng, Phó giám đốc BV tỉnh Tiền Giang, thừa nhận máy chụp CT Scanner của BV hư hỏng khoảng 2 tháng nay và hiện BV đang tranh thủ làm quy trình đấu thầu để sửa chữa.

Khoa cấp cứu của BV Tiền Giang luôn có xe hỗ trợ cho người được chỉ định CT Scanner, tuy nhiên nhiều bệnh nhân không thể tranh thủ được nên phải tự di chuyển

BẮC BÌNH

Theo bác sĩ Hùng, sau khi máy CT Scanner của BV Tiền Giang hư hỏng thì bệnh nhân đang điều trị hoặc vào cấp cứu có chỉ định chụp CT Scanner sẽ được đưa qua Khu điều trị theo yêu cầu (đây là pháp nhân liên danh giữa Bệnh viện Tiền Giang và Công ty THNN Thuận Phú ở H.Châu Thành, Tiền Giang) chụp. Tuy nhiên, 3 ngày nay, máy CT Scanner của Khu điều trị liên danh này cũng bị trục trặc nên phải chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Quân Y 120 chụp CT Scanner.

BV tỉnh Tiền Giang là bệnh viện hạng I. Hiện mỗi ngày BV tiếp nhận từ 1.600 đến 1.800 lượt người đến khám, chữa bệnh. Trong đó, riêng những người cần được CT Scanner hơn 100 người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.