Bệnh nhân lớn tuổi nhất được mổ bướu tuyến tiền liệt tại Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM

Duy Tính
Duy Tính
16/03/2023 15:18 GMT+7

Bệnh viện Thống Nhất cũng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam áp dụng kỹ thuật mổ bằng lazer trong điều trị triệt để bướu tuyến tiền liệt.

Ngày 16.3, bác sĩ CK.2 Nguyễn Bá Hiệp, Trưởng khoa Ngoại thận - tiết niệu, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật bướu tuyến tiền liệt cho cụ ông T.N (98 tuổi). Đây là bệnh nhân lớn tuổi nhất được mổ bướu tuyến tiền liệt tại bệnh viện này.

Trước đó, cụ ông bị bí tiểu, căng bàng quang. Bệnh nhân đi khám một số nơi và được chẩn đoán bướu tuyến tiền liệt, nhưng được tư vấn mở bàng quang ra da chứ không giải quyết triệt để nên bệnh nhân tìm đến Bệnh viện Thống Nhất khám.

Bệnh nhân lớn tuổi nhất được mổ bướu tuyến tiền liệt tại Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM - Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Bá Hiệp khám cho bệnh nhân mổ bướu tuyến tiền liệt trước giờ xuất viện

D.T

Bệnh nhân được tư vấn mổ giải quyết triệt để bướu tuyến tiền liệt. Bởi nếu không phẫu thuật triệt để thì bệnh nhân sẽ tiểu qua đường bụng suốt đời. Điều này khiến bệnh nhân mặc cảm và phải có thêm người chăm sóc.

Nhưng đây là bệnh nhân lớn tuổi, lại có biểu hiện thiếu máu cơ tim và tiểu đường nên bác sĩ quyết định mổ bằng laser chứ không mổ nội soi bình thường, phòng biến chứng như chảy máu và nguy cơ tử vong trên bàn mổ.

Đây cũng là kỹ thuật được Bệnh viện Thống Nhất đưa về thực hiện lần đầu tiên tại Việt Nam vào 7 năm trước. Với kỹ thuật này Bệnh viện Thống Nhất đã mổ cho 1.600 bệnh nhân.

"Bướu tuyến tiền liệt ở người lớn tuổi có nhiều bệnh nền nếu mổ bằng phương pháp thường thì sức khỏe bệnh nhân không đủ điều kiện. Do đó, bệnh viện áp dụng kỹ thuật mổ bằng laser bóc toàn bộ bướu và sau đó dùng máy xay xay hút ra ngoài. Hai ngày sau mổ bệnh nhân có thể sinh hoạt bình thường và 5 ngày sau thì xuất viện. Kỹ thuật này vượt trội hơn các kỹ thuật khác và không tái phát", bác sĩ Nguyễn Bá Hiệp chia sẻ.

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Bá Hiệp, bướu tuyến tiền liệt thường xuyết hiện ở người từ 55-60 tuổi. Triệu chứng của bệnh là tiểu đêm nhiều từ 5-7 lần, trước khi đi tiểu phải khởi động và rặn. Triệu chứng nặng hơn là bí tiểu, tiểu khó. Khi có những triệu chứng này bệnh nhân phải đến bệnh viện thăm khám, điều trị.

Bướu tuyến tiền liệt không ảnh hưởng tính mạng cấp nhưng ảnh hưởng sức khỏe vì mất ngủ do đi tiểu đêm nhiều. Ngoài ra, rặn nhiều khi đi tiểu có thể gây thoát vị đệm, trĩ. Thậm chí có thể sai lệch vị trí của niệu quản gây thận ứ nước dẫn đến suy thận.

Khi xuất hiện bướu tuyến tiền liệt thì bệnh nhân có thể dùng một số thuốc để làm chậm sự phát triển của bướu. Tuy nhiên, khi dùng thuốc không đáp ứng thì phải phẫu thuật bằng nhiều phương pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.