Bệnh nhân nhảy lầu tự tử từ tầng 10 Bệnh viện Bãi Cháy

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
07/09/2018 20:16 GMT+7

Trưa nay 7.9, một nam bệnh nhân đã nhảy từ tầng 10 Bệnh viện Bãi Cháy (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) xuống đất tự tử .

Khoảng 12 giờ ngày 7.9, bệnh nhân Hoàng Vinh Quang (60 tuổi, ngụ khu 7, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đang điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy (thành phố Hạ Long) đã nhảy từ tầng 10 khu nhà C xuống đất tự tự. Ông Quang đã rơi trúng nóc chiếc xe Toyota Camry đang đỗ dưới sân.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Quang lập tức được các bác sĩ của Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
Chiều tối cùng ngày, trao đổi với Thanh Niên, ông Giang Quốc Duy, Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy, cho biết qua điều tra ban đầu, Công an thành phố Hạ Long xác định ông Quang tự tử do buồn chán.
Thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy cũng cho biết, ngày 2.9, ông Quang được gia đình đưa đến khám và được chỉ định nhập viện trong tình trạng viêm tắc động mạch cánh tay trên nền bệnh lao phổi, đái tháo đường và bệnh gút nặng.
Trong các ngày nằm điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới thuộc bệnh viện này, ông Quang có biểu hiện trầm cảm vì cho rằng mình mang nhiều bệnh nặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.