Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam nói gì về việc bé trai đang điều trị thì tử vong?

Mạnh Cường
Mạnh Cường
01/11/2023 18:19 GMT+7

Được chẩn đoán bị viêm đường ruột, nhưng chỉ một thời gian ngắn điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam, bé trai 4 tuổi tử vong, khiến người nhà đau xót. Trong khi đó, bệnh viện khẳng định nguyên nhân tử vong do viêm cơ tim thể tối cấp.

Chiều 1.11, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết đã nắm thông tin về việc người nhà cho rằng bé trai 4 tuổi tử vong bất thường tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam. Sở cũng đã yêu cầu bệnh viện này báo cáo lại toàn bộ nội dung sự việc.

Trong ngày 1.11, gia đình tổ chức lễ tang cho cháu V.V.M.Đ (4 tuổi, ở thôn Dương Đàn, xã Tam Dân, H.Phú Ninh, Quảng Nam). Cháu Đ. là bệnh nhân mà người nhà cho rằng tử vong bất thường tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam

Anh Võ Văn Diệu (38 tuổi, bố cháu Đ.) cho biết con trai anh bị đau bụng hơn 1 tuần trước, gia đình mua thuốc cho bé uống và bé đã khỏe lại, đi học lại được 1 tuần.

Bệnhviện Phụ sản-Nhi Quảng Nam nói gì về việc bé trai 4 tuổi tử vong bất thường? - Ảnh 1.

Anh Võ Văn Diệu (áo xanh) kể lại quá trình con trai tử vong khi đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam

MẠNH CƯỜNG

Tuy nhiên, vào ngày 30.10, khi đang học ở trường, cháu nói đau bụng, khó ăn uống nên cô giáo gọi điện cho phụ huynh lên đón cháu về.

Khoảng 19 giờ chiều 30.10, thấy cháu Đ. ăn vào bị nôn, gia đình quyết định đưa bé vào Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam (đóng tại TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) thăm khám.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bị viêm đường ruột nên yêu cầu nhập viện để điều trị, theo dõi. Ngay sau đó, Đ. được truyền 2 bình nước và đưa đi siêu âm. Dù vậy, tình trạng nôn ói vẫn không cải thiện. Sáng 31.10, gia đình cho cháu uống thuốc chống nôn nhưng cứ ăn uống vào là cháu Đ. lại nôn ói.

Thấy vậy, gia đình đã phản ánh với bác sĩ là cháu nôn nhiều. Sau đó, nhân viên y tế truyền thêm một bình nước và tiêm thuốc cho cháu Đ. Sau khi tiêm thuốc, cháu Đ. vùng vẫy, khoảng 15 phút sau thì mệt lả người, liên tục nôn ói, nói năng mất kiểm soát, không còn nhận biết mọi thứ xung quanh.

Bệnhviện Phụ sản-Nhi Quảng Nam nói gì về việc bé trai 4 tuổi tử vong bất thường? - Ảnh 2.

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam, nơi cháu Đ. điều trị trước khi tử vong

MẠNH CƯỜNG

Tiếp nhận thông tin, các bác sĩ đã đưa cháu Đ. vào phòng cấp cứu. Hơn 30 phút sau, vợ chồng anh Diệu nhận thông tin con trai mình đã không qua khỏi.

"Bác sĩ chẩn đoán con trai tôi chỉ bị viêm ruột, không hiểu điều trị như thế nào để cháu mất như vậy", anh Diệu bức xúc nói.

Cũng theo anh Diệu, sau khi cháu Đ. mất, bác sĩ giải thích cháu bé bị viêm ruột nhưng có virus xâm nhập lên não tấn công dẫn đến tử vong nhanh.

Tử vong do viêm cơ tim thể tối cấp

Liên quan đến vụ việc này, bác sĩ Huỳnh Thị Thanh Thúy, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc và Bệnh lý sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam), cho hay cháu V.V.M.Đ được người nhà đưa vào bệnh viện khoảng 20 giờ ngày 30.10, với triệu chứng đau bụng, nôn mửa. Sau khi tiếp nhận các bác sĩ đã cho siêu âm, chẩn đoán cháu bị viêm ruột.

Lúc 2 giờ sáng 31.10, thấy cháu có dấu hiệu mệt mỏi nên bác sĩ đã thăm khám và cho đi siêu âm nhưng không phát hiện gì thêm. Vào lúc 8 giờ 50 phút cùng ngày, khi bệnh nhân có chuyển biến mệt mỏi nặng nên được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực - Chống độc và Bệnh lý sơ sinh, nhưng khoảng 1 giờ đồng hồ sau thì bệnh nhân mất.

Bệnhviện Phụ sản-Nhi Quảng Nam nói gì về việc bé trai 4 tuổi tử vong bất thường? - Ảnh 3.

Bác sĩ Huỳnh Thị Thanh Thúy, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc và Bệnh lý sơ sinh nói về nguyên nhân tử vong

MẠNH CƯỜNG

Theo bà Thúy, cháu Đ. được xác định bệnh chính là nhiễm siêu vi. Biểu hiện đầu tiên của căn bệnh này là viêm ruột. Ban đầu mới nhập viện thì cháu bé chưa có biểu hiện của viêm cơ tim.

"Có những loại virus trong y khoa không điều trị được, đặc biệt là virus đường ruột. Nguyên nhân khiến cháu bé tử vong là do viêm cơ tim tối cấp. Đây là biến chứng rất là nặng của những virus. Trong y khoa, trường hợp virus đường ruột tấn công cơ tim chỉ có khoảng 5%, tỷ lệ rất thấp, nhưng không may cháu bé lại nằm trong số này. Trong y khoa còn gọi là cấp tính, tối cấp tính. Căn bệnh này chuyển biến đột ngột nên ngoài tầm kiểm soát của y khoa", bà Thúy nói.

Việc người nhà băn khoăn vì sao cháu bé được chẩn đoán bị viêm ruột nhưng lại tử vong nhanh, thì bệnh viện cũng đã tư vấn, giải thích cho người nhà hiểu. Sau khi bệnh nhân tử vong cấp tính, bệnh viện sẽ họp hội đồng khoa học kỹ thuật để đưa ra chẩn đoán sơ bộ, đưa ra báo cáo tử vong cho người nhà.

Trước thông tin người nhà cho rằng sau khi tiêm thuốc cháu bé đã co giật và tử vong sau đó, thì theo bác sĩ Thúy khẳng định: "Em Đ. được chẩn đoán nhiễm siêu vi nên hoàn toàn không có chuyện tiêm thuốc mà đó là truyền dịch. Trong quy trình chuyên môn của truyền dịch thì sử dụng bơm tiêm để kiểm tra ven trước khi đưa dịch vào cơ thể của bệnh nhân. Có thể điều này khiến người nhà bệnh nhân nhầm tưởng là tiêm thuốc".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.