Trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với những thay đổi về cơ cấu dân số, mô hình bệnh tật và gánh nặng bệnh không lây nhiễm, việc hợp tác giữa GSK Việt Nam và Bệnh viện Thống Nhất lấy 3 trọng tâm xuyên suốt, gồm: Dự phòng, tiếp cận điều trị và nâng cao năng lực y tế.

Lễ ký kết có sự tham dự của đại diện lãnh đạo của Bệnh viện Thống Nhất và GSK Việt Nam
Ảnh: GSK cung cấp
Chủ động dự phòng, tiếp cận điều trị và cập nhật kiến thức y khoa
Các giải pháp dự phòng đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe người trưởng thành và người cao tuổi, nhất là khi hệ miễn dịch suy giảm theo tuổi và bệnh mạn tính ngày càng phổ biến, làm tăng nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm và biến chứng nặng.
Trong khuôn khổ hợp tác, GSK Việt Nam và Bệnh viện Thống Nhất hướng tới tăng cường chăm sóc sức khỏe dự phòng thông qua việc tích hợp chủng ngừa vào quản lý bệnh mạn tính, góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh, giảm biến chứng và gánh nặng điều trị.
Bên cạnh đó, 2 bên cũng hướng tới mở rộng cơ hội tiếp cận các giải pháp điều trị tiên tiến trong những lĩnh vực có nhu cầu y tế cao như ung thư, hô hấp và miễn dịch.
Đồng thời, các hoạt động đào tạo y khoa liên tục, trao đổi chuyên môn và chia sẻ, cập nhật thực hành y khoa sẽ góp phần nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên y tế, nhằm chăm sóc sức khỏe toàn diện hơn cho người cao tuổi.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Lê Đình Thanh phát biểu tại lễ ký kết
Ảnh: GSK cung cấp
Hướng tới chăm sóc sức khỏe bền vững
Chia sẻ về định hướng hợp tác, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, cho biết: “Chăm sóc sức khỏe toàn diện không chỉ dừng lại ở điều trị, mà cần mở rộng sang dự phòng, quản lý bệnh dài hạn và nâng cao chất lượng sống. Với sự đồng hành của GSK Việt Nam, chúng tôi hướng tới tiếp tục xây dựng mô hình chăm sóc bền vững, đóng góp cho một xã hội lão hóa khỏe mạnh”.
Bác sĩ Phạm Thị Mỹ Liên, Chủ tịch GSK Việt Nam, chia sẻ rằng thông qua bản ghi nhớ, GSK kỳ vọng vào sự đồng hành cùng Bệnh viện Thống Nhất trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, thúc đẩy dự phòng, quản lý bệnh mạn tính, chuẩn bị năng lực y tế phù hợp với những thay đổi dài hạn của dân số và mô hình bệnh tật tại Việt Nam.
Bình luận (0)