Bỉ, Áo, Hà Lan hay Thụy Sĩ…, quá nhiều đề nghị cho Quang Hải ở châu Âu

18/03/2022 13:52 GMT+7

Tương lai của Quả bóng vàng Việt Nam 2018 Nguyễn Quang Hải đang là chủ đề nóng bỏng, mà mới nhất có "tin đồn" Basel - đội bóng giàu thành tích nhất Thụy - Sĩ muốn mời anh sang... thử việc.

CLB Basel đang được đồn quan tâm đến Quang Hải không phải một cái tên quá xa lạ với nhiều khán giả tại Việt Nam. Đội bóng đến từ Trung Âu là khách quen tại các giải đấu nổi tiếng của lục địa già như UEFA Champions League hay UEFA Europa League.

CLB của Thụy Sĩ là cái nôi phát triển của nhiều tài năng như Mohamed Salah (Ai Cập), Granit Xhaka (Thụy Sĩ), Ivan Rakitic (Croatia) hay mới đây nhất chính là Breel Embolo - tiền đạo đã có nhiều năm chơi bóng tại Bundesliga.

Việc một cầu thủ Việt Nam như Quang Hải được một câu lạc bộ có tiếng tăm như Basel chú ý đến là một tin đáng mừng với giới mộ điệu trong nước. Nhưng liệu xứ sở của đồng hồ và sô cô la có phải là điểm đến tiềm năng duy nhất của Quang Hải?

Quang Hải trong màu áo tuyển Việt Nam

VFF

Kể từ khi tỏa sáng tại vòng chung kết AFC U.23 2018, cái tên Nguyễn Quang Hải đã là một chủ đề đáng bàn của giới “săn đầu người” tại châu Á cũng như các “siêu cò” đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và cả… Thái Lan.

Kỹ năng, tố chất với những khác biệt về đẳng cấp cùng nhiều khoảnh khắc tỏa sáng của một ngôi sao là những thứ giúp Quang Hải ghi điểm với các câu lạc bộ Nhật Bản, Hàn Quốc và cả những đội bóng châu Âu.

Highlights Hà Nội 1-0 Thanh Hóa: Quang Hải ghi bàn đầy cảm xúc

Từng có thời điểm, Quang Hải bị gán cho nhiều “tin đồn” chuyển nhượng ra nước ngoài tới mức cầu thủ quê Đông Anh nói rằng “tôi chỉ tập trung cho sự nghiệp tại Hà Nội FC”.

Câu nói trên của Quang Hải có lẽ không còn đúng trong thời điểm hiện tại.

Quang Hải chỉ cần 45 phút để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất ghi bàn quyết định cho CLB Hà Nội

Minh Tú

Các thông tin chuyển nhượng nổi lên trong thời gian gần và ngôi sao số 1 Việt Nam cũng không giấu nguyện vọng được ra nước ngoài thi đấu. Ông Nguyễn Đắc Văn, người đại diện cho Quang Hải, nói rằng việc Quả bóng vàng Việt Nam 2018 tính đến việc ra nước ngoài thi đấu là có thật.

Và ông phủ nhận “Quang Hải ra đi vì tiền”.

Ngay từ những ngày đầu tin tức về việc kết thúc hợp đồng với Hà Nội FC nổi lên trên các trang nhất, Quang Hải cùng người đại diện của mình luôn giữ một thái độ bình tĩnh nhất. Cá nhân tiền vệ này muốn cống hiến hơn 100% sức lực cho đến khi rời đi.

Hình ảnh anh cúi người bắt tay với ông bầu Đỗ Quang Hiển tại trận đấu gần nhất của Hà Nội tại V-League 2022 (đối đầu Thanh Hóa) đã phần nào thể hiện sự chuyên nghiệp của tiền vệ sinh năm 1997.

Quang Hải xúc động bắt tay cám ơn bầu Hiển

Minh Tú

Tiền vệ này rời sân với những giọt nước mắt đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ấy, dù anh chỉ chơi đúng 45 phút.

Ông Chun Jae-ho, huấn luyện viên của CLB Hà Nội, thừa nhận rằng mình cần Quang Hải và thích làm việc với anh. Huấn luyện viên người Hàn Quốc tự hào nói rằng: “Quang Hải là cầu thủ hay nhất Việt Nam”.

Nhưng nhiêu đó thiện tình từ nhà cầm quân xứ kim chi có lẽ chưa đủ để xiêu lòng chàng tiền vệ đã chơi hơn 40 trận đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam và ghi được 10 bàn thắng.

Tính luôn cả các cấp độ trẻ, Hải “con” đã có gần 100 lần đại diện cho các đội tuyển và ghi được gần 30 bàn. Tài năng của Quang Hải đã được khẳng định, và việc anh mong muốn ra nước ngoài thi đấu cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng như các bạn đã biết, trong bóng đá chỉ muốn không thôi là chưa đủ!

Quang Hải trong buổi tập của tuyển Việt Nam ngày 17.3

Minh Tú

Với thể hình nhỏ con, vốn ngoại ngữ hạn chế, rào cản do khác biệt về môi trường, thời tiết, điều kiện sinh hoạt hay văn hóa… sẽ là thử thách lớn cho Quang Hải để hòa nhập với môi trường nước ngoài.

Nhìn cái cách Đặng Văn Lâm chật vật tại Thái Lan hay Nhật Bản thì cũng đủ hiểu là ngay cả khi có đủ thể lực, thể hình, ngoại ngữ, trình độ chơi bóng… thì cũng không hề đơn giản để thành công với một cầu thủ Việt.

Tuy vậy, vẫn sẽ có nhiều thuận lợi cho Quang Hải nếu lựa chọn xuất ngoại. Thời điểm này đang là thời điểm Quang Hải đang trên đỉnh cao nhất của phong độ.

Nếu chờ thêm, không ai nói trước được rằng liệu 1 - 2 năm nữa Hải “con” có còn động lực để xuất sắc như hiện tại. Là một cầu thủ, anh cần phải dám thử sức giới hạn của mình ở biển lớn để sau này không được phép hối hận.

Nhất là khi tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 giúp anh nhận rất nhiều lời đề nghị, ngoài Basel đang có những thông tin khẳng định các CLB tại Áo, Đức, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Hà Lan và Nhật Bản sẵn sàng soạn thảo các tùy chọn phù hợp với Quang Hải.

Quang Hải cần môi trường cạnh tranh cao hơn để đo giới hạn tài năng của mình

Ngọc Linh

Nếu chia tay CLB Hà Nội sau ngày 12.4 tới, Quang Hải sẽ có vài tháng chuẩn bị và làm quen với môi trường mới, trước khi các CLB châu Âu bước vào đợt tập huấn mùa giải 2022 - 2023 thường sẽ bắt đầu vào tháng 6 đến tháng 7 tùy theo có tham gia các giải châu Âu không.

Và cuối cùng, đó là Quang Hải đang có thể trạng ở trạng thái tốt nhất và sung mãn nhất. Nếu phải chờ đợi thêm, chưa chắc Hải “con” có thể giữ được động lực này. Vấn đề là giữa những lời mời gửi đến, anh sẽ cần bình tâm tính toán thiệt hơn và lựa chọn thật khôn ngoan.

Sự thành bại của Quang Hải không chỉ là của riêng cá nhân chàng tiền vệ này mà có thể còn là của cả một thế hệ bóng đá tại Việt Nam, vì rất nhiều người tin rằng đang là cầu thủ tài năng nhất, thuộc diện vài chục năm bóng đá Việt Nam mới sản sinh ra được.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.