Tuyển Việt Nam nên xác định tâm lý thoải mái trước Oman

18/03/2022 08:58 GMT+7

Việc tập luyện chuyên môn của tuyển Việt Nam đang bị ảnh hưởng lớn bởi một số sự cố khách quan và không biết tình thế sẽ biến động ra sao những ngày tới nhưng đội vẫn cố gắng chuẩn bị tốt nhất có thể.

Không bị sức ép thành tích

Ngoài những ca chấn thương (đã được trở về CLB và thay thế bởi những người khác), thầy trò ông Park đang lo sốt vó vì lần lượt hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy, thủ môn Nguyễn Văn Hoàng và hậu vệ Đào Văn Nam bị nhiễm Covid-19. Ông Park vừa phải giữ gìn cho các cầu thủ để tránh sự lây lan nguồn bệnh vừa phải đau đầu tính toán đội hình dựa trên lực lượng hiện có. Cũng khá đáng lo khi vị trí thủ môn của đội hiện còn 3 người gồm Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Tuấn Mạnh và Vũ Tuyên Quang.

Quang Hải (trái) và Công Phượng trong buổi tập của tuyển Việt Nam ngày 17.3

HOÀNG QUÂN

Bình luận viên Đặng Phương Nam nói: “Đội tuyển Việt Nam đang đương đầu với nhiều khó khăn nhưng chúng ta lại không bị sức ép về thành tích. Do đó nên xác định tâm lý thoải mái ở 2 trận đấu còn lại của vòng loại thứ 3 World Cup, nhất là trận đấu gặp đội Oman vào ngày 24.3. Khi không còn phải chịu áp lực quá lớn, chúng ta cứ thoải mái mà đá. Tôi cảm nhận nhiều người đang nghĩ vào thời điểm này với sự vắng mặt của nhiều nhân tố bởi lý do khác nhau, ông Park nên tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ và người mới thể hiện. Tất nhiên, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang-seo trên góc độ của mình có thể nghĩ khác. Trận đấu quan trọng nhất gặp đội Trung Quốc, chúng ta đã vượt qua được. Cơ hội đi tiếp vào World Cup 2022 không còn, nên ông Park có lẽ đang có cơ hội không thể tốt hơn để thử nghiệm. Và dù đội hình có thế nào, một điều chắc chắn là chúng ta sẽ không lo bị vỡ trận vì cơ bản bộ khung chủ chốt vẫn còn theo trục dọc với Ngọc Hải, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh. Đội tuyển Việt Nam đang gặp chồng chất khó khăn nhưng cá nhân tôi tin rằng các nhân tố được ông Park mạnh dạn sử dụng tới đây chắc chắn sẽ không để thế trận một chiều xảy ra.

HLV Park 'đặt cược' vào trung vệ Việt kiều 1m85 ở tuyển Việt Nam?

Mọi người cứ xem đây như một đợt tập huấn, không việc gì phải căng thẳng sống còn. Thay vào đó coi trận gặp Oman như một trận giao hữu tốt với đội bóng đẳng cấp hàng đầu châu Á. Quan trọng là tuyển Việt Nam duy trì được lối chơi và cách vận hành. Xem từ trận lượt đi, đội Oman đúng là chơi tốt hơn Trung Quốc nhưng không tầm cỡ hẳn như các đối thủ Nhật Bản, Úc, Ả Rập Xê Út. So với tuyển Trung Quốc, họ mạnh hơn, nhanh hơn và chơi máu lửa, đoàn kết hơn. Nhìn lại, Oman đã thắng chúng ta vì sai lầm cá nhân từ các quả phạt góc và lỗi vị trí tình huống chứ không phải sự vượt trội hoàn toàn về thế trận. Trên sân nhà Mỹ Đình có đông khán giả, chúng ta hoàn toàn có thể đòi nợ được”.

Sẽ là những thử nghiệm... trong khuôn khổ ?

Trong số những tân binh của đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung lần này, trung vệ Adriano Schmidt, cầu thủ mà thầy Park đề nghị nên gọi bằng cái tên thuần Việt là Duy, lại chưa được giới chuyên môn đánh giá quá cao. Cựu tiền đạo Đặng Phương Nam nhận xét: “Khi hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam vắng Duy Mạnh, Tiến Dũng, Đình Trọng thì nhiều khả năng bộ 3 trung vệ sẽ gồm Ngọc Hải, Thành Chung và Việt Anh. Ở 2 trận Hà Nội FC gặp đội TP.HCM và Thanh Hóa tại V-League, Việt Anh đang chơi tốt và đạt phong độ cao hơn Thanh Bình. Không phải ngẫu nhiên mà Việt Anh có tên ngay trong danh sách được lựa chọn đầu tiên, còn Thanh Bình từ đội U.23 Việt Nam điều chuyển sang thay đàn anh Đình Trọng bị chấn thương. Không loại trừ khả năng HLV Park Hang-seo muốn thử nghiệm Adriano Schmidt nhưng e là khó vì cậu ấy chưa đạt đầy đủ tiêu chí của một trung vệ. Schmidt có chân khá “cứng”, triển khai bóng từ tuyến dưới lên và thoát pressing không giỏi”.

Cũng theo bình luận viên Đặng Phương Nam: “Hoàng Đức đang không được khỏe theo như tiết lộ của chính thầy Park nhưng chúng ta hy vọng ít ngày tới Quả bóng vàng Việt Nam sẽ lấy lại hoàn toàn thể lực. Nếu Đức đủ sức khỏe đá chính thì tuyển Việt Nam đang có bộ ba tiền vệ cực chất là Hoàng Đức - Hùng Dũng - Quang Hải. Họ tạo ra bộ lõi đáng tin cậy và đảm bảo được hệ số chuyền bóng và sự sáng tạo. Trên hàng công vào lúc này Tiến Linh có khả năng tiếp tục đá cặp với đối tác gần đây là Tuấn Hải, một người thích hợp cho yêu cầu chủ động pressing tầm cao của ông Park. Tôi rất vui khi Công Phượng đã nổ súng cho HAGL, trong khi Văn Toàn còn một chút băn khoăn về cảm giác chơi bóng và thể lực. Sau khi nhiễm Covid-19, cậu ấy chưa tìm lại được sự tự tin và sung mãn như năm ngoái. Có thể Văn Toàn sẽ tiếp tục là phương án dự phòng ở hàng công chứ khó được có tên trong đội hình xuất phát”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.