Bị áp xe hậu môn do… mắc xương gà

18/10/2022 19:14 GMT+7

Bệnh nhân đau vùng cạnh hậu môn, ngồi không được và sốt liên tục 3 ngày, khi đến bệnh viện khám thì phát hiện bị mắc xương gà ở vùng hậu môn.

Ngày 18.10, tin từ Bệnh viện đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa điều trị thành công một trường hợp hy hữu do mắc xương gà ở hậu môn.

Trước đó, bệnh nhân Đ.D.H. (17 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng sưng, đau vùng cạnh hậu môn, đi đứng khó khăn, ngồi không được và sốt liên tục 3 ngày.

Ê kíp bác sĩ phẫu thuật lấy dị vật cho bệnh nhân bị mắc xương gà ở vùng hậu môn

DUY TÂN

Qua thăm khám, siêu âm, xét nghiệm máu, bác sĩ phát hiện một khối áp xe kích thước 23 x 70 mm bắt đầu hóa mủ và bạch cầu máu tăng cao. Bệnh nhân được đưa vào phòng phẫu thuật gây tê tủy sống, tiến hành tháo hết mủ, cắt lọc toàn bộ tổ chức hoại tử.

Khi kiểm tra trong ống hậu môn, phát hiện dị vật là xương gà có kích thước 1,3 x 4 cm). Ê kíp phẫu thuật tiến hành lấy dị vật ra, bơm rửa, cầm máu kỹ.

Dị vật xương gà được phẫu thuật lấy ra thành công

DUY TÂN

Ca phẫu thuật diễn ra trong vòng 30 phút. Sau phẫu thuật, bệnh nhân đau nhẹ tại vết mổ, không sốt, ăn uống bình thường và có thể xuất viện sau vài ngày điều trị.

BS.CK2 Mai Quang Hiệp, Trưởng khoa Ngoại - Gây mê hồi sức, Bệnh viện đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ, cho biết trường hợp bệnh nhân Đ.D.H. bị mắc xương gà nêu trên nếu không được phẫu thuật lấy dị vật ra kịp thời sẽ gây ra áp xe hoại tử diện rộng, nhiễm trùng huyết rất nguy hiểm, thậm chí tử vong.

Bác sĩ Hiệp khuyến cáo, khi nghi ngờ bị mắc dị vật phải đến ngay các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Khi ăn cần nhai chậm, kỹ, thức ăn cắt nhỏ, loại bỏ xương, bỏ thói quen ngậm tâm tre…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.