Bị bác bào chữa, chủ tịch CLB PSG đối mặt án tù 5 năm vì hối lộ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/09/2020 11:26 GMT+7

Chủ tịch CLB PSG , Nasser Al-Khelaifi đang đối mặt với án tù 5 năm sau khi thẩm phán tòa án Thụy Sĩ bác bào chữa hủy vụ án hối lộ cựu tổng thư ký FIFA Jerome Valcke biệt thự ‘khủng’ để thao túng quyền phát sóng World Cup.

Theo AFP, Chủ tịch PSG, Al-Khelaifi, đồng thời là chủ tịch của đài truyền hình beIN Media thuộc sở hữu của Qatar, bị buộc tội hối lộ Valcke phạm tội liên quan đến tham nhũng. Phiên tòa diễn ra tại Tòa án Hình sự Liên bang Bellinzona (Thụy Sĩ) từ ngày 15.9.
Trung tâm vụ việc này là Valcke, người từng là cánh tay phải của chủ tịch FIFA bị lật đổ Sepp Blatter, bị cáo buộc chuyển giao quyền phát sóng các kỳ World Cup 2026 và 2030 của Trung Đông và Bắc Phi cho công ty truyền thông khổng lồ beIN Media của Qatar, để đổi lấy "lợi ích không chính đáng" từ Al-Khelaifi.

Ông Valcke đối mặt với án tù 5 năm nếu bị kết tội

AFP

Theo cơ quan công tố, vụ án liên quan đến cuộc họp vào ngày 24.10.2013 tại trụ sở chính của beIN ở Pháp, khi ông Al-Khelaifi được cho đã hứa mua một biệt thự ở Sardinia (Ý) có giá 7 triệu euro, cấp quyền sử dụng độc quyền cho Valcke. Al-Khelaifi, người đã phủ nhận các cáo buộc, sau đó đã giao tài sản cho cựu quan chức người Pháp 2 năm sau đó với một số điều kiện nhất định.
Tại phiên tòa, 3 thẩm phán đã từ chối yêu cầu của người bào chữa cho ông Al-Khelaifi để hủy bỏ vụ án. Bên bào chữa cho rằng phiên tòa đã bị "xáo trộn" và bị "tác động" do tiết lộ về các cuộc gặp không chính thức giữa cựu tổng chưởng lý Thụy Sĩ Michael Lauber và chủ tịch FIFA hiện tại Gianni Infantino - vụ việc hiện đang được điều tra riêng biệt.
Trong khi đó, Valcke đã khiếu nại rằng ông đã phải vật lộn "không có thu nhập" kể từ khi mất việc thời “sếp cũ” Blatter vào năm 2015 và đã bán du thuyền, rồi đồ trang sức của mình, do phải chịu án phạt cấm hoạt động bóng đá 10 năm. "Không có việc làm, không có gia đình, tôi đảm bảo với bạn rằng cháy túi rất nhanh", ông Valcke nói trước tòa.

Căn biệt thự ở Sardinia mà ông chủ PSG được cho là dùng để hối lộ

AFP

Ông Valcke cũng cho biết đã "không thể mở tài khoản ngân hàng ở châu Âu" kể từ năm 2017, trước khi ly dị vợ một năm sau đó. "Tôi đã bắt đầu một dự án nông nghiệp ở một quốc gia và tôi hy vọng rằng những vụ thu hoạch sẽ mang lại thu nhập trong những tháng tới", ông giải thích, từ chối cung cấp chi tiết hơn, khẳng định rằng "hai hoặc ba nỗ lực khác" để tạo ra một khởi đầu mới đã gặp trục trặc bởi sự can thiệp của FIFA.
Cựu quan chức này còn phải đối mặt với cáo buộc thứ hai về hối lộ trong vụ án bản quyền truyền hình liên quan đến doanh nhân Hy Lạp Dinos Deris. Việc bị bác hủy bỏ vụ án khiến cả Valcke và Al-Khelaifi đều phải đối mặt với án tù 5 năm nếu bị kết tội. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 25.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.