Bị bắn ná thun liền dùng dao đâm nạn nhân gây thương tích nặng

Nguyễn Long
Nguyễn Long
24/02/2023 17:34 GMT+7

Học đang ngồi trong quán thì thấy nhóm của Đ. chạy xe máy ngang qua nẹt pô nên chửi. Nhóm Đ. quay xe lại dùng ná thun bắn Học thì bị Học dùng dao đâm gây thương tích.

Ngày 24.2, TAND H.Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Đình Học (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) về tội cố ý gây thương tích. HĐXX đã tuyên phạt Học 5 năm tù giam về tội danh này.

Bị bắn ná thun liền dùng dao đâm nạn nhân gây thương tích nặng - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Đình Học tại phiên tòa

NGUYỄN LONG

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 16.3.2022, Học và 3 người bạn đang ngồi trong quán ăn ở TT.Ngãi Giao (H.Châu Đức) thì thấy nhóm của D.T.Đ (20 tuổi), H.H.L (24 tuổi, cùng ngụ TT.Ngãi Giao) và 3 người khác chạy xe máy ngang qua quán nẹt pô gây tiếng nổ lớn.

Học liền chỉ tay về hướng nhóm của Đ. và L. chửi. Nghe tiếng Học chửi, nhóm của Đ. và L. điều khiển xe máy quay lại quán ăn nơi Học cùng 3 người bạn đang ngồi để đánh.

Khi đến trước quán, Đ. và L. dùng ná thun bắn đá liên tục vào bàn Học đang ngồi. Viên đá trúng vào bên phải cằm của Học.

Nhóm bạn ngồi chung Học liền bỏ chạy, còn Học lấy ghế nhựa của quán làm tấm chắn đỡ các viên đá do Đ. và L. bắn vào người mình.

Học chạy đến xe máy của mình, mở cốp lấy ra con dao dài 25 cm chạy tới tấn công lại Đ. và L. Trong lúc Đ. dùng ná thun bắn đá vào người Học thì bị Học chạy đến dùng dao đâm 1 nhát vào vùng bụng bên trái gây thương tích 45%. Tại phiên tòa, Học đã khai nhận toàn bộ hành vi gây thương tích của mình đối với nạn nhân.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.