Bị bong móng tay sau khi sơn, người phụ nữ ở Anh lên tiếng cảnh báo

Ngọc Quý
Ngọc Quý
17/05/2023 09:08 GMT+7

Cô Lisa Dewey có thói quen sơn móng tay nhiều năm. Nhưng mới đây, sau một lần sơn móng, bỗng dưng các đầu ngón tay của cô bị sưng, móng tay bắt đầu bong tróc dần.

Cô Lisa Dewey, 36 tuổi, sống ở thị trấn Pattishall, hạt Northamptonshire (Anh). Suốt nhiều năm, cô có sở thích sơn móng gel. Đây là phương pháp sơn móng dùng gel lỏng để tạo một lớp polymer cứng dẻo trên móng, theo tờ New York Post (Mỹ).

Anh: người phụ nữ bị rụng móng dần do dị ứng với sơn móng tay - Ảnh 1.

Cô Lisa Dewey đã bị dị ứng nghiêm trọng sau nhiều năm sơn móng tay

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Lớp gel này không tự khô mà chỉ cứng lại khi tiếp xúc với đèn tia cực tím hay đèn led. Lợi thế của sơn móng gel là người sở hữu bộ móng này có thể lau nhà, rửa chén hay làm mọi công việc thường ngày mà không sợ bị tróc màu sơn.

Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe của cô Dewey bắt đầu phát sinh vào tháng 2.2023. Không bao lâu sau khi sơn móng gel, cô nhận thấy móng tay mình bị sưng và lớp sơn bắt đầu bong tróc ra.

Khi đến bác sĩ kiểm tra, cô được chẩn đoán bị nhiễm trùng và được kê kem thoa steroid cùng kháng sinh. Các dấu hiệu nhiễm trùng sau đó đã biến mất.

Đến tháng 4.2023, cô quyết định làm móng trở lại. Tuy nhiên, lần này cô không làm móng gel mà làm móng acrylic. Đây là kiểu làm móng kết hợp bột polymer và chất lỏng monomer để tạo ra một lớp cứng bao phủ móng.

Nhưng chỉ vài ngày sau, móng tay của cô Dewey bắt đầu bị bong tróc và để lộ phần giường móng. Giường móng là phần nằm ngay bên dưới khi móng bị rụng. Cô Dewey mô tả tình trạng này khiến cô đau đớn đến mức gần như không thể cử động ngón tay và bàn tay.

"Tôi sợ mình sẽ mất cả ngón tay", cô Dewey chia sẻ. Mối lo này càng lớn hơn khi không lâu sau đó, ngón tay bắt đầu chuyển sang màu tím. Tình trạng này khiến người phụ nữ nghi ngờ mình bị dị ứng với sản phẩm làm móng.

Cơn đau kéo dài khiến cơ thể cô suy yếu và rất khó khăn khi làm những việc dù rất nhỏ, chẳng như cầm bút hay gội đầu. Mọi việc nhà cô đều phải nhờ chồng là ông Lee Dewey, 45 tuổi, giúp đỡ.

Vì bị dị ứng nên sau này cô Dewey không thể tiếp tục dùng các sản phẩm làm móng nữa. Cô chia sẻ tình trạng dị ứng của mình với truyền thông để nâng cao nhận thức của mọi người về nguy cơ dị ứng khi làm móng, theo New York Post.

Hiệp hội Bác sĩ Da liễu Anh cho biết nguyên nhân gây dị ứng khi làm móng acrylic và gel thường là do tiếp xúc với hóa chất methacrylate có trong sản phẩm làm móng. Các dấu hiệu của dị ứng methacrylate là ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ, một số móng sẽ yếu, bị lung lay, thậm chí rụng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.