Bị cấm vận, Nga cần ít nhất 6 tháng để tái thiết kinh tế

09/04/2022 08:18 GMT+7

Ngày 7.4, phát biểu trước quốc hội Nga (Duma quốc gia), Thủ tướng Mikhail Mishustin nói kinh tế Nga đang đối mặt với thách thức lớn nhất trong 30 năm qua.

Ông cho rằng Nga sẽ cần ít nhất 6 tháng để tái thiết nền kinh tế trước tác động của làn sóng trừng phạt chưa từng có từ phương Tây.

Về các đề xuất tạo hệ thống thay thế nhập khẩu hiệu quả tại Nga, Thủ tướng Mishustin nói: “Nền kinh tế cần thời gian để tái thiết. Việc tái xây dựng sau đợt tấn công như vậy cần ít nhất 6 tháng”.

Thủ tướng Nga giải thích rằng chính phủ nước này đang làm mọi cách có thể để hỗ trợ doanh nghiệp, thiết lập chuỗi sản xuất mới và kích thích việc làm. Ông lưu ý các doanh nghiệp cũng phải đánh giá toàn diện năng lực riêng.

Thủ tướng Mikhail Mishustin

Tình hình hiện tại được cho là sẽ tạo ra cơ hội kinh doanh mới khi nhiều công ty nước ngoài rời Nga. Ngoài ra, Moscow vẫn còn nhiều đồng minh và đối tác tiếp tục hợp tác kinh tế và muốn xây dựng doanh nghiệp ở Nga.

Ông Mishustin nhấn mạnh cơ quan chức năng sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư, kể cả từ nước ngoài, và lên kế hoạch hợp tác với các đối tác từ Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU).

Thủ tướng Nga nhấn mạnh: “Đây là động lực mạnh mẽ để xem xét và sắp xếp việc thay thế nhập khẩu hoàn toàn ở Nga, hoặc tìm chuỗi cung ứng mới ở các quốc gia thân thiện. Chúng ta hoàn toàn hiểu điều này và toàn bộ chính sách của chúng ta là vì mục tiêu này”.

Đồng rúp Nga tăng giá trở lại, cấm vận không có tác dụng?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.