Bị cấp phó chỉ trích 'đạo đức giả, dối trá', thủ tướng Úc phản ứng ra sao?

06/02/2022 15:18 GMT+7

Phó Thủ tướng Úc Barnaby Joyce đã công khai xin lỗi Thủ tướng Scott Morrison vì gọi ông là “kẻ đạo đức giả và nói dối”, cho biết đề nghị từ chức của ông đã bị ông Morrison từ chối.

Trước đó, trong một đoạn tin nhắn bị rò rỉ, ông Joyce - người đứng đầu Đảng Quốc gia, đồng thời là cấp dưới của Thủ tướng Scott Morrison trong chính phủ liên minh - cho biết ông chưa bao giờ tin tưởng ông Morrison.

“Theo quan sát của tôi trong một thời gian dài, ông ta là một kẻ đạo đức giả và một kẻ dối trá”, ông Barnaby viết trong tin nhắn năm 2021 thông qua một bên thứ ba gửi cho cựu thành viên Đảng Tự do Brittany Higgins, sau khi cô cáo buộc bị một đồng nghiệp tấn công tình dục.

Thủ tướng Scott Morrison (trái) đã từ chối đơn xin từ chức của ông Barnaby Joyce sau vụ việc

the australian

Trong một tuyên bố, ông Morrison cho biết ông chấp nhận lời xin lỗi từ phó thủ tướng, nói rằng: “Các mối quan hệ thay đổi theo thời gian. Các chính trị gia cũng là con người. Tất cả chúng ta đều có những điểm yếu và không ai trong chúng ta là hoàn hảo.”

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau những tranh cãi về một cuộc trao đổi được cho là giữa các thành viên cấp cao của Đảng Tự do, trong đó Thủ tướng Morrison bị gọi là “kinh khủng” và “hoàn toàn mất trí”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.