Bị đề nghị 26 năm tù, Tổng giám đốc Việt Á nói gì trong lời sau cùng?

28/12/2023 19:37 GMT+7

Nói lời sau cùng, Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt tiếp tục khẳng định những việc đã làm đều xuất phát từ lợi ích chung của đất nước, mong được hưởng hình phạt nhẹ nhất.

Chiều 28.12, phiên tòa xét xử 7 bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và Học viện Quân y kết thúc phần tranh luận. Hội đồng xét xử cho các bị cáo nói lời sau cùng, trước khi vào nghị án và tuyên án vào 15 giờ chiều mai 29.12.

Bị đề nghị 26 năm tù, Tổng giám đốc Việt Á nói gì trong lời sau cùng?- Ảnh 1.

Bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á

PHÚC BÌNH

Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á lãnh 25 năm tù

Vì trách nhiệm và lợi ích chung của đất nước

Là người bị đề nghị mức án cao nhất, Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á, thừa nhận sai phạm của bản thân, sẽ chấp nhận phán quyết của tòa án.

Tuy vậy, bị cáo vẫn mong hội đồng xét xử xem xét toàn diện bối cảnh vụ án, cũng như những công trạng mà bản thân đã đóng góp.

Giống như phần tự bào chữa, Phan Quốc Việt tiếp tục khẳng định những việc đã làm đều xuất phát từ lợi ích chung của đất nước. Bị cáo tha thiết được hưởng hình phạt nhẹ nhất, sớm trở về, tiếp tục đóng góp cho xã hội.

Đứng trước bục khai báo, ông Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó vụ trưởng Vụ Các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ KH-CN, thêm một lần đề cập tới bối cảnh của vụ án là thời điểm dịch Covid-19 đang phức tạp từng giờ, từng phút.

Trong hoàn cảnh ấy, bị cáo đã có một số sai phạm; đến nay thực sự ăn năn, hối hận. Cựu vụ phó khẳng định những việc làm của bản thân đều xuất phát từ tấm lòng, trách nhiệm với đất nước, chứ không hề có động cơ, mục đích nào khác.

Bị đề nghị 26 năm tù, Tổng giám đốc Việt Á nói gì trong lời sau cùng?- Ảnh 2.

Bị cáo Trịnh Thanh Hùng tại tòa

PHÚC BÌNH

Theo lời ông Hùng, khi giới thiệu Công ty Việt Á tham gia vào đề tài nghiên cứu, 2 mục đích mà bị cáo muốn hướng đến là trong thời gian nhanh nhất có kit tốt nhất để chống dịch, đồng thời tăng thêm cơ hội kết quả cho công trình nghiên cứu. Thực tế, cả 2 mục đích này đều đã đạt được, kit test ra đời, Nhà nước tiết kiệm được khoản chi phí lớn.

"Sai phạm của bị cáo do vô tình mắc phải, chứ không cố ý. Kính mong hội đồng xét xử cho hưởng chính sách khoan hồng", ông Hùng nói, và cho biết đang có mẹ già 95 tuổi bị ung thư giai đoạn cuối, gia đình vẫn giấu chuyện ông bị bắt, chỉ dám nói đang đi công tác nước ngoài.

XEM NHANH 20H ngày 29.12: Phan Quốc Việt lãnh án đầu tiên | Công ty ông Dũng Lò Vôi bị phạt

"Nếu thời gian quay trở lại, bị cáo vẫn sẽ dấn thân"

Bị cáo tiếp theo là cựu thượng tá Hồ Anh Sơn (cựu Phó giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự, Học viện Quân y). Đứng trước bục khai báo, ông Sơn muốn dành thời gian để "nói lời xin lỗi và cảm ơn".

Cựu sĩ quan Học viện Quân y cho hay, bản thân từng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, vì sai phạm mà bị khai trừ, "mất rồi mới thấy tiếc". Bị cáo nhận thức sai phạm của bản thân đã ảnh hưởng tới uy tín của Đảng.

Cạnh đó, bị cáo cũng từng được mặc quân phục, với 30 năm công tác đầy tự hào. Tuy nhiên, những sai phạm của mình đã ảnh hưởng tới lực lượng quân đội, nhất là Học viện Quân y

"Nếu như thời gian quay trở lại, bị cáo vẫn sẽ dấn thân, tuy nhiên sẽ đi con đường khác, hợp pháp và không có phiên tòa như ngày hôm nay".

Bị đề nghị 26 năm tù, Tổng giám đốc Việt Á nói gì trong lời sau cùng?- Ảnh 3.

Cựu thượng tá Hồ Anh Sơn, cựu Phó giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự, Học viện Quân y

PHÚC BÌNH

Cựu thượng tá cũng nói rằng "rất cảm ơn" cơ quan tố tụng chỉ ra những cái sai của bản thân. Điều này sẽ có lợi cho các thành viên nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự và Học viện Quân y.

Ông Sơn còn muốn nhắn nhủ đến những đồng nghiệp trước đây, rằng hãy giữ nguyên nhiệt huyết nghiên cứu, không vì thấy bị cáo vướng lao lý mà có những tâm tư, suy nghĩ. "Trước những việc lớn, không nên so đo, tính toán nhiều", cựu thượng tá nói, đồng thời xin không bị phát mại căn hộ chung cư đang là chốn dung thân duy nhất của gia đình mình.

Các bị cáo còn lại đều bày tỏ sự ăn năn, hối hận, trình bày hoàn cảnh phạm tội cũng như hoàn cảnh gia đình, kính mong hội đồng xét xử cân nhắc, cho hưởng chính sách khoan hồng.

Cựu thượng tá đại án Việt Á trải lòng: 'Tôi có một câu không biết hỏi ai'

Án đề nghị cao nhất đến 26 năm tù

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện viện kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Phan Quốc Việt 25 - 26 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cựu thượng tá Hồ Anh Sơn bị đề nghị 11 - 13 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

3 cựu sĩ quan còn lại của Học viện Quân y, gồm cựu đại tá Nguyễn Văn Hiệu, cựu Trưởng phòng Trang bị vật tư, 7 - 8 năm tù; cựu thiếu tá Ngô Anh Tuấn, cựu Trưởng phòng Tài chính, 3 - 5 năm tù; cựu thiếu tá Lê Trường Minh, cựu Trưởng ban Hóa dược, 6 - 7 năm tù, cùng về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

2 bị cáo cuối cùng là Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó vụ trưởng Vụ Các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ KH-CN, bị đề nghị 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Vũ Đình Hiệp, Phó tổng giám đốc Công ty Việt Á, 6 - 7 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.