Bí mật 'Playboy': ‘Ông trùm’ Hugh Hefner

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
11/02/2022 12:41 GMT+7

Hugh Hefner là người sáng lập kiêm Tổng biên tập tạp chí Playboy , một ấn phẩm khiêu dâm với những bức ảnh hở hang nổi tiếng thế giới .

Số đầu tiên của Playboy xuất bản vào năm 1953 với hình ảnh Marilyn Monroe trong một buổi chụp lịch khỏa thân; bán được hơn 50.000 bản.

Hugh Hefner đã mở rộng thương hiệu Playboy thành một mạng lưới các Câu lạc bộ Playboy trên thế giới. Ông sống trong những dinh thự sang trọng, nơi những người bạn ăn chơi trên Playboy chia sẻ về cuộc sống tiệc tùng đầy “hoang dã”, thu hút sự quan tâm của giới truyền thông.

Hugh Hefner bên các người đẹp Playboy

T.L

Hugh Hefner sinh ngày 9.4.1926 tại Chicago (Mỹ), là con đầu lòng của Glenn Lucius Hefner (1896–1976), một kế toán viên và vợ Grace Caroline Hefner (1895–1997) làm nghề giáo. Cha mẹ ông đến từ Nebraska. Ông có một người em trai, Keith (1929–2016). Mẹ ông gốc Thụy Điển, còn cha gốc Đức và Anh.

Hugh Hefner theo học trường tiểu học Sayre và trường trung học Steinmetz, sau đó làm việc cho một tờ báo quân sự từ năm 1944 đến 1946 với tư cách là nhà văn. Hefner tốt nghiệp Đại học Illinois vào năm 1949 với bằng Cử nhân Tâm lý học rồi lấy thêm bằng Sáng tạo và Nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp, ông tham gia một khóa học sau đại học về Xã hội học tại Đại học Northwestern.

Khởi nghiệp với vài ngàn USD đi vay

Tháng 1.1952, Hefner rời công việc viết bài quảng cáo cho tờ Esquire sau khi bị từ chối tăng lương 5 USD. Năm 1953, ông đã vay thế chấp 600 USD và huy động được 8.000 USD từ 45 nhà đầu tư (trong đó có 1.000 USD từ mẹ ông). “Không phải vì bà tin vào dự án kinh doanh mà vì bà tin vào con trai mình”, ông phát biểu trên E! năm 2006.

“Ông trùm” Playboy bên người vợ thứ hai Kimberley Conrad, ảnh chụp năm 1989

T.L

Tạp chí Playboy ban đầu được gọi là Stag Party. Số đầu tiên được xuất bản vào tháng 12.1953, giới thiệu siêu sao Marilyn Monroe với bộ ảnh lịch khỏa thân chụp năm 1949.

Năm 1961, Hefner xem Dick Gregory biểu diễn tại Herman Roberts Show Bar ở Chicago và ông thuê Gregory làm việc tại Chicago Playboy Club. Hefner quảng bá lối sống hưởng thụ trên tạp chí của mình và trong các chương trình truyền hình ông sản xuất như Playboy's Penthouse (1959–1960), Playboy After Dark (1969–1970). Ông cũng là giám đốc sáng tạo của Playboy Enterprises - nhóm xuất bản điều hành tạp chí.

Ngày 4.6.1963, Hefner bị bắt vì quảng bá văn hóa khiêu dâm sau khi xuất bản tạp chí Playboy có cảnh Jayne Mansfield khỏa thân trên giường với một người đàn ông. Trong những năm 1960, Hefner đã tạo ra các câu lạc bộ đa dạng về chủng tộc, phỏng vấn Malcolm X năm 1963, Martin Luther King Jr năm 1966…

Bìa tạp chí Playboy số đầu tiên đăng ảnh Marilyn Monroe

T.L

Hefner đóng vai khách mời trong phim Sex and the City, Robot Chicken… Năm 2009, ông nhận đề cử Mâm xôi vàng hạng mục Nam diễn viên phụ tệ nhất cho màn trình diễn trong phim Miss March.

Năm 2012, Hefner thông báo rằng cậu con trai út Cooper sẽ kế vị ông trở thành gương mặt đại diện cho Playboy.

Chết vẫn muốn nằm cạnh người đẹp

Hugh Hefner kết hôn với nữ sinh viên Đại học Northwestern - Mildred (Millie) Williams vào năm 1949, có con gái là Christie (sinh năm 1952) và con trai David (sinh năm 1955). Trước đám cưới, Mildred thú nhận cô đã ngoại tình trong khi chồng đi lính. Hefner từng tiết lộ Mildred cho phép ông quan hệ tình dục với những phụ nữ khác vì cảm giác tội lỗi, vì cô không chung thủy với hy vọng rằng điều đó sẽ giữ cuộc hôn nhân của họ không đổ vỡ. Tuy nhiên hai người vẫn ly hôn vào năm 1959.

Hefner tự làm mới mình, thừa nhận đã dan díu với Donna Michelle, Marilyn Cole, Lillian Müller, Shannon Tweed, Barbi Benton, Karen Christy, Sondra Theodore , Carrie Leigh… Năm 1971, ông mua dinh thự thứ hai ở Los Angeles và chuyển đến đó sống từ năm 1975.

Crystal Harris và Hugh Hefner kết hôn năm 2012

T.L

Vào ngày 7.3.1985, Hefner bị đột quỵ nhẹ ở tuổi 59 nên phải thay đổi lối sống. Ông giảm bớt các bữa tiệc thâu đêm và con gái Christie tiếp quản điều hành các hoạt động thương mại của Playboy vào năm 1988. Năm sau, ông kết hôn với Kimberley Conrad trẻ hơn ông 36 tuổi. Cặp đôi có hai con trai Marston Glenn (sinh năm 1990) và Cooper (sinh năm 1991). Ông và Conrad ly thân vào năm 1998 sau đó Hefner đệ đơn ly dị Conrad năm 2009 với lý do "có những khác biệt không thể hòa giải". Cuộc ly hôn hoàn tất vào năm 2010.

Hefner từng hẹn hò cùng lúc 7 phụ nữ. Brande Roderick, Izabella St.James, Tina Marie Jordan, Holly Madison, Bridget Marquardt và Kendra Wilkinson một thời là người tình của ông.

Vào tháng 1.2009, Hefner bắt đầu mối quan hệ với Crystal Harris, trẻ hơn ông 60 tuổi. Cô trở thành “bạn gái số một” sau khi Holly Madison kết thúc mối quan hệ 7 năm với ông. Ngày 24.12.2010, ông đính hôn với Harris nhưng cô cắt đứt hôn ước vào ngày 14.6.2011, năm ngày trước đám cưới dự kiến ​​của họ. Hefner và Harris sau đó đã hòa giải và kết hôn vào ngày 31.12.2012.

Hefner qua đời tại Playboy Mansion (Los Angeles) ngày 27.9.2017 ở tuổi 91. Nguyên nhân là nhiễm trùng huyết do nhiễm khuẩn E.coli. Ông được an táng tại Công viên Tưởng niệm Westwood ở Los Angeles, bên cạnh mộ Marilyn Monroe nơi ông từng trả 75.000 USD mua vào năm 1992. “Được ở bên cạnh Marilyn Monroe là một cơ hội quá ngọt ngào không thể bỏ qua”, “ông trùm” nói với tờ Los Angeles Times năm 2009.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.