Theo tờ Metro ngày 27.8, có tổng cộng 6 nhân viên tại sân bay Frankfurt bị sốt rét, toàn bộ đều là nam, dù nhóm này gần đây không đi đến vùng có bệnh sốt rét.
Các quan chức y tế Đức tin rằng những bệnh nhân này bị muỗi trong máy bay chích. Frankfurt là sân bay đông đúc bậc nhất tại Đức, năm ngoái đón 63,2 triệu lượt khách.

Máy bay tại sân bay Frankfurt (Đức)
ẢNH: REUTERS
Ổ dịch được phát hiện lần đầu vào giữa tháng 7 và người đầu tiên tử vong trong tháng đó, Ca tử vong thứ hai diễn ra trong tháng 8 và mới được xác nhận.
Viện Robert Koch, cơ quan y tế công lớn tại Đức, cho rằng những ca nhiễm có khả năng là do bị muỗi anopheles trên một máy bay chích.
Cơ quan y tế đã làm xét nghiệm máu để xác định nhóm bệnh nhân bị một con muỗi hay nhiều con muỗi khác nhau chích. Cơ quan y tế đã đặt bẫy xung quanh sân bay để bắt muỗi.
Nhân viên sân bay đã được thông báo về các ca bệnh và được khuyến cáo theo dõi nếu phát hiện triệu chứng. Sáu người bị sốt rét được cho là làm việc tại các khu vực khác nhau tại sân bay.
Các ca sốt rét ở sân bay thường xảy ra khi muỗi bay vào vali hoặc máy bay, sau đó chích người trên máy bay đó hoặc làm việc tại sân bay. Viện Robert Koch cho biết Đức không có ca sốt rét bản địa nào từ thập niên 1950 đến nay. Lần gần nhất có trường hợp nhiễm bệnh tại sân bay là ở Frankfurt vào năm 2023.
Bệnh sốt rét chủ yếu xuất hiện ở các nước nhiệt đới, do muỗi anopheles cái nhiễm bệnh truyền ký sinh trùng sang người qua vết chích. Bệnh này có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm nhưng mỗi năm vẫn khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng trên thế giới, đặc biệt là ở châu Phi.
Bình luận (0)